Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) lên án hành vi bạo lực của người biểu tình

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và cảnh sát đã lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực và phá hoại của những người biểu tình quá khích tại quận Tuen Mun và một số khu vực khác của Hong Kong ngày 21/9.
Chú thích ảnh
Người biểu tình phóng hỏa tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 15/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố ra tối cùng ngày, một người phát ngôn của chính quyền cho biết Hong Kong chỉ trích mạnh mẽ hành vi gây rối trật tự và bất chấp luật pháp của những người biểu tình cực đoan.

Theo người phát ngôn, cảnh sát sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm vào các hoạt động phi pháp để bảo vệ tính mạng của người dân và khôi phục trật tự công cộng. 

Sáng 22/9, cảnh sát Hong Kong cũng ra tuyên bố lên án hành vi của những người biểu tình quá khích đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân cũng như cảnh sát. Cảnh sát nhấn mạnh sẽ sử dụng biện pháp thích hợp để chặn đứng những hành động này, cũng như đưa các đối tượng vi phạm ra trước pháp luật.

Theo nhà chức trách Hong Kong, những người biểu tình quá khích tại Tuen Mun đã chặn nhiều tuyến đường, phóng hỏa và ném bom xăng về phía lực lượng an ninh và xe cảnh sát. Một số dịch vụ vận tải tàu điện ngầm và đường sắt đã bị gián đoạn. Các khu vực khác Yuen Long, Mong Kok cũng bị ảnh hưởng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.