Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định không có người biểu tình nào bị đánh đến chết

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 7/9, Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra tuyên bố khẳng định không có trường hợp người biểu tình nào tử vong vì hành động thực thi pháp luật của cảnh sát Hong Kong 3 tháng qua.
Chú thích ảnh
Sĩ quan cảnh sát cấp cao của Hong Kong (Trung Quốc) Tse Chun-chung trong cuộc họp báo tại Hong Kong ngày 3/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Chính quyền Hong Kong nhấn mạnh những tin đồn ác ý tiếp tục lan truyền trên mạng Internet, với ý đồ lừa dối công chúng, nhằm kích động sự bất đồng và bất mãn xã hội. Đồng thời, cho biết ngay từ ngày 2/9, phía cảnh sát cũng đã tổ chức họp báo khẳng định rằng trong hành động tối 31/8 tại ga Prince Edward không có người biểu tình nào bị đánh đến chết. Tiếp sau đó tại các cuộc họp báo ngày 3/9 và 5/9, phía cảnh sát một lần nữa nhắc lại những chỉ trích có liên quan không có căn cứ, hoàn toàn là bịa đặt.

Cục quản lý y tế Hong Kong cũng một lần nữa xác nhận theo hồ sơ ghi chép thì không có trường hợp tử vong trong vụ việc tại ga tàu điện ngầm Prince Edward vào tối 31/8. Vụ việc bắt nguồn từ hôm 31/8, những người biểu tình quá khích đốt phá và gây thiệt hại ga tàu điện ngầm Hong Kong. Vào đêm đó, một nhóm cảnh sát chống bạo động và lực lượng cảnh sát đặc biệt đã xông vào ga Prince Edward và lên tàu bắt giữ người biểu tình. Hai bên đã xảy ra xung đột nghiêm trọng, có cảnh sát dùng dùi cui khiến nhiều người bị thương. Mấy ngày gần đây, trên mạng Internet đã lan truyền rằng tối hôm đó có người biểu tình bị cảnh sát đánh đập đến chết. Thậm chí, một số người tự nhận là bạn bè của “người chết”, đến ga Prince Edward đặt hoa cúc để tưởng niệm, đồng thời đòi truy cứu cảnh sát và yêu cầu ga tàu điện ngầm công khai đoạn video hôm 31/8.

Trong khi đó, ngày 6/9 và ngày 7/9 các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra bên ngoài ga tàu điện ngầm Prince Edward ở khu Mongkok và sân bay khiến cảnh sát Hong Kong phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình.

Trước đó hôm 4/9, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi như một phần của 4 biện pháp nhằm xoa dịu các nhà hoạt động, tuy nhiên các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.