Chính phủ Venezuela sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng chính trị

Ngày 24/1, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị mà Venezuela đang phải đối mặt sau khi Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự phong làm “Tổng thống lâm thời”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 10/1/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hướng tới giải pháp hòa bình, dân chủ

Theo ông Arreaza, các chính phủ Uruguay và Mexico có đầy đủ uy tín để đứng ra làm trung gian cho một cuộc đối thoại về những gì đang xảy ra tại Venezuela. Ngoại trưởng Arreaza khẳng định, Tổng thống Nicolas Maduro, với sự thật về tình hình đất nước và hiến pháp trong tay, sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhà lãnh đạo ở Mỹ Latinh và Caribe để giữ gìn hòa bình và ổn định cho khu vực này. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Venezuela cũng cảnh báo những nước vẫn có ý định can thiệp vào công việc nội bộ, cũng như tìm cách áp đặt việc thay đổi chính quyền một cách vi hiến thì không không được hoan nghênh tham gia tiến trình đối thoại này.

Uruguay và Mexico là hai nước ở khu vực Mỹ Latinh vẫn tiếp tục thừa nhận chính phủ hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro và đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình và dân chủ cho những xung đột chính trị tại Venezuela.

Liên hợp quốc kêu gọi kiềm chế leo thang bạo lực

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các phe phái chính trị ở Venezuela cần kiềm chế leo thang bạo lực và theo đuổi các biện pháp nhằm ngăn chặn xung đột, chấm dứt sự đau khổ của người dân nước này. 

 Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Stéphane Dujarric  cho biết, "Tổng thư ký quan ngại về số lượng người thương vong trong các vụ đụng độ, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn ở Venezuela đang gia tăng và kêu gọi có một cuộc điều tra minh bạch và độc lập về những sự cố gây thương vong này".

Trong tuyên bố, Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi tất cả các bên ở Venezuela hạ nhiệt căng thẳng: "Các bên liên quan cần có cam kết đối thoại chính trị toàn diện và đáng tin cậy để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này, với sự tôn trọng đầy đủ nguyên tắc của luật pháp và nhân quyền nhằm tránh sự leo thang có thể dẫn đến xung đột và đó sẽ là một thảm họa đối với người dân Venezuela".

Đối với vấn đề này, ngày 24/1, trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình DW của Đức tại thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh rằng Berlin đứng về phía ông Juan Guaido với tư cách ông này là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.

Theo Ngoại trưởng Đức, đây cũng chính là lý do vì sao cả Đức và EU cùng đang kêu gọi tiến hành bầu cử mới, kêu gọi Quốc hội Venezuela gánh vác trách nhiệm cũng như khôi phục lực lượng hiến pháp cho quốc gia Nam Mỹ này. Ông Heiko Maas khẳng định Berlin không trung lập trong vấn đề Venezuela và ủng hộ những gì ông Juan Guaido đang làm.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.