Chính phủ Thụy Sỹ hạn chế việc chi trả tiền thưởng tại Credit Suisse

Giới chức Thụy Sỹ đã ban hành những giới hạn đối với việc chi trả các khoản thưởng cho nhân viên của ngân hàng Credit Suisse, động thái sẽ ảnh hưởng nhiều đến giới lãnh đạo của ngân hàng này.
Chú thích ảnh
Logo các "đại gia" ngân hàng Thụy Sĩ UBS và Credit Suisse tại Basel. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chính phủ Thụy Sỹ ngày 21/3 cho biết Credit Suisse đã được yêu cầu “tạm thời” dừng "các khoản thưởng không cố định đã được thông qua nhưng chưa thanh toán", như cổ phiếu, được đưa ra trong nhiều năm tính đến năm 2022. Chính phủ nước này cho biết sẽ không truy thu các khoản thưởng đã chi hay cấm trả các khoản thưởng trực tiếp trong năm 2022.

Việc chính phủ cấm chi trả tiền thưởng là một động thái rất hiếm khi xảy ra, nhưng gần đây xuất hiện luồng dư luận phản đối việc chi trả tiền thưởng tại Credit Suisse, khi chính phủ đã chi khoảng 260 tỷ franc Thụy Sỹ (280 tỷ USD) tiền hỗ trợ và bảo lãnh cho thương vụ giải cứu ngân hàng này.

Các tổ chức công đoàn ở Thụy Sỹ ngày 21/3 đã yêu cầu dừng chi thưởng cho các cấp quản lý của Credit Suisse. Ông Clive Howard, chuyên gia của công ty luật Keystone Law, cho rằng Credit Suisse đã có nhiều sai lầm và sẽ là không hợp lý nếu ban điều hành ngân hàng này nhận bất ký khoản tiền thưởng không cố định nào ở thời điểm này. Các tổ chức nhân viên ngân hàng cũng tỏ ra phẫn nộ với khả năng mất việc làm và yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ đặc biệt.

Chính phủ Thụy Sỹ cũng yêu cầu Bộ Tài chính nước này đề xuất thêm nhiều biện pháp nữa đối với vấn đề tiền thưởng không cố định của Credit Suisse.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.