Chính phủ Thái Lan khẳng định kiểm soát được tình hình

Phó Thủ tướng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul khẳng định chính phủ có thể kiểm soát tình hình hiện nay và sẽ áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn của du khách cũng như hoạt động bình thường của các chuyến bay.

Ngày 14/1, Phó Thủ tướng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul khẳng định chính phủ có thể kiểm soát tình hình hiện nay và sẽ áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn của du khách cũng như hoạt động bình thường của các chuyến bay.

Ông Surapong đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh chiến dịch "Chiếm đóng Bangkok" của phe đối lập đã bước sang ngày thứ hai. Sáng 14/1, hàng nghìn người biểu tình đã bao vây Cục Hải quan, Bộ Thương mại và Bộ Lao động. Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định chiến dịch này đã không ngăn cản được các công viên chức đến các bộ này làm việc. Ông cho biết thêm các đường dây nóng của các bộ trên vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân.

Chính phủ Thái Lan khẳng định kiểm soát được tình hình ảnh 1

Người biểu tình "cố thủ" trên đường phố Bangkok. Ảnh: Reuters

Theo ông Surapon, Bộ Du lịch và Thể thao đã lập một trung tâm dịch vụ để hỗ trợ du khách về phương tiện đi lại cũng như các biện pháp bảo vệ an toàn. Hiện chưa có thông báo về du khách nào bị thương trong chiến dịch chống chính phủ của phe đối lập.

Trước đó, phong trào chống chính phủ mang tên "Sinh viên và nhân dân vì cải cách Thái Lan" đe dọa bao vây Đài kiểm soát không lưu Thái Lan (Aerothai) nếu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra không từ chức trước ngày 15/1. Nếu Aerothai không hoạt động thì mọi chuyến bay ra vào Thái Lan hoặc bay qua lãnh thổ nước này sẽ bị ảnh hưởng. Ông Surapong cho biết Aerothai sẽ nỗ lực hết sức để tránh rơi vào tình trạng trên.

Trong khi đó, nhiều nút giao thông chính ở thủ đô vẫn bị người biểu tình bao vây. Tuy nhiên, số người tham gia chiến dịch này của phe đối lập đã giảm vì một số người phải trở lại làm việc. Hiện, chiến dịch này diễn ra khá yên bình. Chính phủ không mạnh tay ngăn cản người biểu tình dù trước đó cảnh báo rằng các cuộc biểu tình có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước cũng như đời sống của người dân thủ đô.

Ông Surapong kêu gọi các thủ lĩnh biểu tình ngồi vào bàn đàm phán để cùng tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông cũng cho biết thêm rằng chính phủ đang cân nhắc khả năng hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 2/2 tới theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.