Chiến dịch 'Chiếm đóng Bangkok' sang ngày thứ 2

Trong sáng 14/1, khoảng vài nghìn người biểu tình Thái Lan đã tụ tập bên ngoài Cục Hải quan Thái Lan, ngăn cản các nhân viên tới làm việc.

Ngày 14/1, ngày thứ hai của chiến dịch "Chiếm đóng Bangkok", người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ tăng cường phong tỏa trụ sở các bộ ngành, trong khi một nhóm theo đường lối cứng rắn đã đe dọa chiếm đóng sàn giao dịch chứng khoán trong bối cảnh nhiều giao lộ trọng yếu ở thủ đô Bangkok vẫn bị phong tỏa.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong sáng 14/1, khoảng vài nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Cục Hải quan Thái Lan, ngăn cản các nhân viên tới làm việc. Người đứng đầu Cục Hải quan Thái Lan, Rakop Srisupaat cho biết cục trên đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn, trừ các chốt hải quan.

Chiến dịch 'Chiếm đóng Bangkok' sang ngày thứ 2 ảnh 1

Người biểu tình tuần hành trên các đường phố ở Bangkok, sáng 13/1. Ảnh: THX-TTXVN

Người biểu tình cũng tuyên bố sẽ bao vây trụ sở các Bộ Lao động, Thông tin và Truyền thông Thái Lan, trong khi nhiều điểm nút giao thông vẫn bị phong tỏa, gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thương và du lịch tại Bangkok. Trong khi đó, một nhóm sinh viên đồng minh với Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã đe dọa tấn công sàn giao dịch chứng khoán và thậm chí là trạm kiểm soát không lưu tại Bangkok nếu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra không từ chức trong vài ngày tới.

Chính phủ Thái Lan trước đó thông báo sẽ triển khai 10.000 cảnh sát và khoảng 8.000 binh sĩ tại các trụ sở, văn phòng chính phủ nhưng theo các nguồn tin tại chỗ, lực lượng an ninh vẫn chưa hiện diện tại các địa điểm này.

Ngày 13/1, Mỹ đã kêu gọi các bên tại Thái Lan tìm kiếm một giải pháp hòa bình để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời hoan nghênh nỗ lực kiềm chế của nhà chức trách trước các cuộc biểu tình của phe đối lập.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington "kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực và tôn trọng quy định của pháp luật". Bà Harf nói rằng giới chức Mỹ đang làm việc với một loạt nhân vật liên quan "nhằm khuyến khích đối thoại và tiến trình chuyển tiếp dân chủ một cách hòa bình".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.