Chính phủ Syria sẽ kêu gọi ngừng bắn

Chính phủ Syria cho rằng cuộc xung đột đang tàn phá nước này đã lâm vào tình trạng bế tắc và sẽ kêu gọi ngừng bắn tại hội nghị hòa bình Geneva 2 nếu được tổ chức.

Chính phủ Syria cho rằng cuộc xung đột đang tàn phá nước này đã lâm vào tình trạng bế tắc và sẽ kêu gọi ngừng bắn tại hội nghị hòa bình Geneva 2 nếu được tổ chức.

Chính phủ Syria sẽ kêu gọi ngừng bắn ảnh 1

Xung đột khiến kinh tế Syria thiệt hại 100 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Qadri Jamil ngày 19/9 cho biết chính phủ Syria sẽ kêu gọi thực hiện 3 điểm: Chấm dứt can thiệp nước ngoài vào Syria, ngừng bắn và khởi động tiến trình chính trị hòa bình để người Syria có thể tự quyết một cách dân chủ. Nếu được phe đối lập đồng ý, lệnh ngừng bắn ở Syria sẽ do quan sát viên quốc tế thuộc những nước trung lập và thân thiện giám sát. Ông Jamil khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không từ chức, đồng thời nhấn mạnh xung đột đã khiến kinh tế nước này thiệt hại khoảng 100 tỷ USD.


Trong thời gian qua, Nga và Mỹ đã tìm cách thuyết phục chính phủ Syria và phe đối lập tham dự hội nghị Geneva 2 sau khi hội nghị Geneva 1 hồi tháng 6/2013 thất bại. Hội nghị lần thứ 2 cũng do Nga và Mỹ đề xuất nhưng đã liên tục bị trì hoãn do phe đối lập từ chối tham gia với lý do ông Assad không chịu từ chức.


Về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria do Nga - Mỹ đề xuất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không chắc chắn 100%, nhưng với những diễn biến trong mấy ngày gần đây, ông hi vọng nó sẽ thành công.
Trong diễn biến mới nhất, Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đặt trụ sở tại La Hay (Hà Lan) ngày 20/9 cho biết Syria đã đệ trình danh sách chi tiết các vũ khí hóa học của nước này cho giới chức OPCW. Theo OPCW, tổ chức này đã hoãn cuộc họp thảo luận về kế hoạch Nga - Mỹ nhằm tiêu hủy kho vũ khí của Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 22/9 tới.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.