Chính phủ Nhật Bản xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19

Với việc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến theo hướng tích cực ở nhiều địa phương trong cả nước, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 19 địa phương vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/7/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại họp báo ngày 21/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, số ca mắc mới COVID-19 đang giảm ở hầu hết các địa phương trong cả nước, chính phủ sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp đối với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hiện nay, trước thời điểm hết hạn vào ngày 30/9.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura cũng xác nhận hệ thống cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc cho các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được cải thiện đáng kể so với một tuần trước đó. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như Osaka, Tokyo, tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn ở mức cao. Do đó, về lâu dài, chính phủ và chính quyền các địa phương vẫn nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng tốt nhất về nhu cầu y tế của người dân trong điều kiện dịch bệnh vẫn có khả năng diễn biến phức tạp. Việc đảm bảo giường bệnh dành riêng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 cũng như bố trí các trạm cung cấp oxy tại các tỉnh, thành phố vẫn phải được ưu tiên triển khai trong thời gian tới.

Những chuyển biến tích cực trên một phần lớn đến từ chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang được Chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh. Tính đến hết ngày 21/9, đã có khoảng 66,5% người dân Nhật Bản tiêm 1 mũi, trong đó 54,4% đã hoàn thành tiêm 2 mũi và trên 90% người cao tuổi trong cả nước đã tiêm ít nhất 1 mũi.

Các chuyên gia y tế Nhật Bản cho rằng chính phủ cần phân loại rõ từng khu vực, từng địa phương để đưa ra quyết định tiếp tục hoặc dỡ bỏ áp dụng tình trạng khẩn cấp, hay chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Những tỉnh, thành phố nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực cung cấp dịch vụ y tế và tình trạng lây nhiễm COVID-19 được cải thiện thì có thể xem xét dỡ bỏ hoàn toàn. Còn những khu vực chỉ đáp ứng được một phần các tiêu chí này thì có thể chuyển sang áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm, trên cơ sở cảnh giác cao khả năng tái bùng phát dịch bệnh.

Hiện Nhật Bản đang duy trì tình trạng khẩn cấp đối với 19 địa phương, trong đó có Tokyo và Osaka, cũng như áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 8 địa phương khác. Dự kiến, sau cuộc họp với các bộ phận liên quan và tham khảo ý kiến các chuyên gia, Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 28/9 tới.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.