Chính phủ Ireland khẳng định không từ bỏ chính sách trung lập

Chính phủ Ireland khẳng định họ sẽ không gia nhập NATO và không có kế hoạch từ bỏ chính sách trung lập quân sự trong bối cảnh tranh cãi tại một diễn đàn do chính phủ bảo trợ về an ninh quốc tế.
Chú thích ảnh
Lính Ireland được triển khai trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình với LHQ. Ảnh: AFP

Theo thời báo Ireland (irishtimes.com), khi được hỏi liệu diễn đàn được tổ chức có phải là “để ủng hộ NATO, ủng hộ quân sự hóa, chống trung lập và tuyên truyền hay không”, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết ông muốn xác nhận một lần nữa rằng nước này sẽ giữ thái độ trung lập về mặt quân sự. Ông nói: "Chúng tôi sẽ không xin gia nhập NATO hay bất kỳ liên minh quân sự nào".

Ông Varadkar lưu ý thêm các mối đe dọa an ninh mà Ireland đang phải đối mặt đã thay đổi, bao gồm an ninh mạng, khủng bố quốc tế và gián điệp. “Chúng tôi phải giải quyết vấn đề với tư cách là một quốc gia và đó là lý do tại sao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Micheál Martin thành lập diễn đàn này để thực hiện đúng điều đó”, ông Varadkar nêu rõ.

Diễn đàn an ninh trên, khai mạc hôm 22/6 và sẽ họp tại các địa điểm trên khắp Ireland trong một tuần, được tổ chức để xem xét "quan điểm chính sách của Ireland về tính trung lập quân sự và xác định khái niệm, lựa chọn, ý nghĩa của chính sách trung lập".

Khoảng 1.200 người đã đăng ký tham dự và đã có hơn 300 bài tham luận nộp cho diễn đàn, nơi sẽ lắng nghe quan điểm từ các chuyên gia an ninh quốc tế, các thành viên của xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ.

Ireland đã chi 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2022, thấp hơn nhiều so với các thành viên khác trong EU và bị những người chỉ trích cáo buộc dựa vào các nước láng giềng để đảm bảo an ninh.

Lực lượng quốc phòng nhỏ với 8.500 quân của đất nước này có truyền thống tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Trên 500 nhân viên đang được triển khai ở nước ngoài, phần lớn tham gia vào sứ mệnh của Liên hợp quốc tại Liban.

Tính trung lập ở Ireland vẫn là chính sách được ủng hộ. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Thời báo Ireland, khi được hỏi liệu họ có ủng hộ "mô hình trung lập quân sự hiện tại" hay không, mà chính phủ xác định là nằm ngoài các liên minh quân sự, 61% cử tri Ireland ủng hộ.

Trong khi đó, cuộc xung đột Nga – Ukraine đã khiến các quốc gia khác phải cân nhắc chính sách đối ngoại của mình. Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm nay, trong khi Thụy Điển cũng sẵn sàng gia nhập.

Công Thuận/Báo Tin tức (AFP/irishtimes)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.