Chính phủ chuyển tiếp Syria đàm phán chuyển giao quyền lực

Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 10/12 đưa tin các bộ trưởng trong chính phủ chuyển tiếp mới thành lập ở nước này đã gặp các thành viên chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ, để tổ chức chuyển giao các thể chế nhà nước và đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ công.
Chú thích ảnh
Ông Mohamed al-Bashir được bổ nhiệm làm người đứng đầu Chính phủ chuyển tiếp ở Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Thủ tướng Chính phủ chuyển tiếp Syria, Mohammad al-Bashir, cho biết nội các của ông đã được giao nhiệm vụ quản lý các vấn đề của nước này đến tháng 3/2025. Trong thời gian đó, Chính phủ chuyển tiếp đặt mục tiêu nắm quyền kiểm soát các bộ ngành, đưa nhân viên làm việc trở lại và khôi phục các dịch vụ thiết yếu trên khắp đất nước.

Phát biểu với các phóng viên, ông Al-Bashir khẳng định trách nhiệm của chính phủ chuyển tiếp là “duy trì an ninh, bảo vệ sự toàn vẹn của các thể chế và ngăn chặn sự chia rẽ của nhà nước”. Ông cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết trong việc hợp tác từ các bộ trưởng sắp mãn nhiệm, đặc biệt là trong việc bàn giao hồ sơ và trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Người dân Syria tại thủ đô Damascus ngày 8/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ chuyển tiếp Syria cũng khẳng định một quá trình chuyển giao suôn sẻ sẽ là rất quan trọng để cung cấp các dịch vụ công không bị gián đoạn cho người dân Syria.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.