Chính phủ chỉ đạo gỡ vướng tiêu hủy thuốc lá nhập lậu, chung cư Topaz City

Các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các vấn đề: Gỡ vướng khi thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu, Xem xét phản ánh của báo chí về chung cư Topaz City, Thành phố Hồ Chí Minh và công nhận Thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Gỡ vướng khi thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Chú thích ảnh
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả. Ảnh minh họa: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công an, Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Đồng thời, đối với số thuốc lá đang còn tồn tại các kho chứa thì cần thực hiện đánh giá chất lượng, nếu đảm bảo chất lượng thì thực hiện bán đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài, nếu không đảm bảo chất lượng thì thực hiện tiêu hủy.

Xem xét phản ánh của báo chí về chung cư Topaz City, Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nội dung phản ánh của báo Dân Trí và báo Dân Việt liên quan đến chung cư Topaz City.

Trước đó, báo Dân trí và báo Dân Việt có bài "Cư dân Topaz City bị đe dọa hành hung khi yêu cầu chủ đầu tư đối thoại" và bài "Cư dân Topaz City cầu cứu, không muốn trở thành Carina thứ hai" phản ánh một số bất cập trong phòng cháy chữa cháy, quản lý, bảo trì chung cư và dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân khi các công dân đề nghị được làm việc, đối thoại với chủ đầu tư.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nội dung phản ánh của báo Dân Trí và báo Dân Việt liên quan đến chung cư Topaz City để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 1552/QĐ-TTg công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Thành phố Châu Đốc có 5 phường và 2 xã: Vĩnh Tế, Vĩnh Châu. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu đạt 37,39 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.