Chính phủ Canada có thể sẽ siết lại các quy định đi lại qua biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ liên bang Canada đã sẵn sàng áp đặt các quy định mới về đi lại và có thể công bố sớm nhất trong ngày 15/12, sau khi Thủ tướng Justin Trudeau có cuộc trao đổi với những người đứng đầu các tỉnh/vùng lãnh thổ về kế hoạch ứng phó với số ca mắc COVID-19 gia tăng.
Chú thích ảnh
Cửa khẩu biên giới Canada - Mỹ ở Lansdowne, Ontario (Canada), đóng cửa ngày 22/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dữ liệu từ một số quốc gia cho thấy so với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2, biến thể Omicron dễ lây hơn đối với nhóm chưa được tiêm chủng, cũng như với nhóm được tiêm chủng nhưng có khả năng miễn dịch thấp. Trong 7 ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 ở Canada đã tăng 33% và số trường hợp phải nhập viện điều trị tăng 3%.

Báo Globe& Mail dẫn một số nguồn tin cấp cao cho biết một trong số những thay đổi nhằm hạn chế hoạt động đi lại mà chính phủ liên bang muốn thực hiện là khôi phục cảnh báo về hoạt động đi lại không thiết yếu. Chính phủ cũng đang cân nhắc lệnh cấm công dân nước ngoài nhập cảnh Canada với mục đích không thiết yếu. Hiện lệnh cấm công dân nước ngoài từ 10 quốc gia châu Phi vào Canada, đang vấp phải nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, chính phủ liên bang bảo vệ lệnh cấm này, viện dẫn tư vấn từ Cơ quan Y tế Công cộng Canada rằng những quốc gia châu Phi đó có nguy cơ mắc Omicron cao hơn.

Nếu được triển khai, các quy tắc đi lại mới có thể gây ra tình trạng gián đoạn lớn  vào thời điểm Giáng sinh đã cận kề, trong bối cảnh các sân bay đã sẵn sàng cho một tháng nhộn nhịp nhất kể từ khi đại dịch khởi phát.

Bộ trưởng Y tế Canada Jean-Yves Duclos mới đây cảnh báo "hiện không phải là lúc để đi du lịch", đồng thời kêu gọi người dân Canada đi tiêm chủng và nhấn mạnh về mũi tiêm tăng cường.

Tại tỉnh Ontario, Omicron đang nhanh chóng trở thành chủng virus thống trị. Tỉnh đông dân nhất Canada này ngày 14/12 cũng công bố các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn: chỉ cho phép khách đã được tiêm chủng đầy đủ đến các cơ sở này và yêu cầu xét nghiệm 2 lần/tuần đối với nhân viên, sinh viên, tình nguyện viên và người chăm sóc đã được tiêm chủng đầy đủ.

*Trong khi đó, tại khu vực Nam Mỹ, ngày 14/12, Chính phủ Peru cảnh báo nguy cơ nước này sẽ phải đối phó với một đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới trong bối cảnh số ca mắc và tử vong trong tuần qua tăng gấp đôi so với cách đây 1 tháng.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Hernando Cevallos cho biết số người mắc COVID-19 trong tuần qua được ghi nhận ở trung bình 1.565 ca/ngày, so với mức trung bình gần 800 trường hợp/ngày trong khoảng từ tháng 9 đến tuần đầu của tháng 11.

Trước tình hình trên, Chính phủ Peru đã bắt đầu áp dụng quy định bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với những người vào các trung tâm thương mại, ngân hàng, các cơ quan công quyền và sân bay. Cùng với đó, chính phủ cũng cấm tổ chức các cuộc hội họp gia đình và các lễ hội nhân dịp Giáng sinh và đón Năm mới.

Theo thống kê chính thức, đến nay Peru đã ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 201.000 trường hợp tử vong và là quốc gia có tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cao nhất thế giới với 6.119,5 ca trên 1 triệu người dân.

Hương Giang - Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.