Chính phủ Canada bị kiện về chính sách với người tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Hiệp hội luật sư tị nạn Canada ngày 4/5 đã đệ đơn lên tòa án liên bang Canada kiện chính sách đối với người tị nạn được Ottawa lập nên để ứng phó với đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm ngoái. Đây là đơn kiện đầu tiên phản đối chính sách này kể từ khi chính sách có hiệu lực hơn 1 năm nay.
Chú thích ảnh
Cơ quan phụ trách người nhập cư của Canada. Ảnh: TORONTO STAR

Theo đơn kiện, chính sách được Canada áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh – gửi trả lại những người xin tị nạn tìm cách nhập cảnh Canada qua các cửa khẩu chính thức - là bất hợp pháp và vi phạm quyền của người xin tị nạn. Hiệp hội trên lập luận rằng chính sách này không xem xét tình hình của những người xin tị nạn để biết được liệu họ có sẵn các lựa chọn thay thế hợp lý hay không. Chính sách cũng từ chối quyền được điều trần của những người xin tị nạn.

Theo Cơ quan dịch vụ biên giới Canada, trong thời gian từ ngày 21/3 - 20/4 vừa qua, Canada đã từ chối 387 người xin tị nạn cố gắng nhập cảnh. Theo hiệp hội luật sư trên, Canada không đảm bảo rằng quyết định khước từ người tị nạn chỉ là tạm thời.

Canada trước đây cho biết chính sách này, được gia hạn hàng tháng, là một biện pháp y tế công cộng cần thiết. Canada cũng cho biết họ có sự đảm bảo từ phía Mỹ rằng "hầu hết" những người xin tị nạn sẽ được quay trở lại Canada để nộp đơn xin tị nạn. 

Chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đang dần từ chối đơn xin tị nạn do sự “đổ bộ” ồ ạt của những người di cư đi bộ qua biên giới Mỹ - Canada. Từ đầu năm 2018, Canada đã bắt đầu giảm nhận người tị nạn đi bộ qua biên giới mà không phải theo con đường chính thức.

Trong thời kỳ dịch bệnh, Canada đã tái định cư cho hơn 9.000 người tị nạn vào năm 2020, chiếm khoảng 40% tổng số người tị nạn được tái định cư trên toàn cầu trong cùng năm. Từ đầu năm tới tháng 3 vừa qua, số người tị nạn tái định cư tại quốc gia này là 1.000 người, chiếm một phần nhỏ trong mục tiêu tái định cư cho 36.000 người, mức cao nhất kể từ năm 2016 và gấp khoảng 4 lần năm 2020. Từ tháng 1 đến tháng 2, những người tị nạn tái định cư tại Canada chủ yếu đến từ châu Phi và Trung Đông, với 76.300 trong số 160.490 người đến từ Syria.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.