62.500 người tị nạn sẽ được tiếp nhận vào Mỹ trong 6 tháng tới

Ngày 3/5, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ cho phép 62.500 người tị nạn vào Mỹ trong 6 tháng tới, đảo ngược thông báo trước đó của ông về việc giữ nguyên hạn mức tiếp nhận người tị nạn vào quốc gia này do chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra.
Chú thích ảnh
Người di cư tới trung tâm tiếp nhận ở McAllen, Texas, Mỹ, ngày 12/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một tuyên bố do Nhà trắng thông báo, Tổng thống Biden cho biết: “Hôm nay, tôi đang sửa đổi giới hạn tiếp nhận người tị nạn hàng năm của Mỹ lên 62.500 cho năm tài chính này”, đồng thời cho rằng quyết định này sẽ xóa bỏ hạn mức "thấp lịch sử" cho phép người tị nạn vào Mỹ  mà chính quyền trước đó đưa ra là 15.000 người - con số không phản ánh được giá trị của nước Mỹ với tư cách là một quốc gia chào đón và hỗ trợ người tị nạn.

Trong tổng số 62.500 người tị nạn mà Mỹ sẽ tiếp nhận, sẽ có 22.000 người tị nạn từ châu Phi, 13.000 người từ Trung Đông và Nam Á, 6.000 người từ Đông Á, 4.000 người từ châu Âu và Trung Á, 5.000 người từ Châu Mỹ Latinh và Caribe và 12.500 người còn lại vẫn chưa được phân bổ.

Trước đó, Tổng thống Biden cho rằng sẽ mất thời gian để xây dựng lại cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận và hỗ trợ hàng chục nghìn người tị nạn như truyền thống của Mỹ, tuy nhiên cam kết đang làm việc nhanh chóng để khắc phục thiệt hại trong 4 năm qua và công việc đó đang được tiến hành dù phải mất một thời gian.

Quyết định trên được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi ông Biden phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ giới lập pháp đảng Dân chủ cũng như những  người ủng hộ người tị nạn vào Mỹ khi ông thông báo giữ nguyên hạn mức người tị nạn được phép vào Mỹ của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump. Những người chỉ trích cáo buộc Tổng thống Biden đã không giữ lời hứa tranh cử rằng sẽ chào đón những người gặp khó khăn vào Mỹ.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.