Chính phủ Ấn Độ sẽ không nhập khẩu vaccine COVID-19?

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết chính phủ Ấn Độ sẽ không nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 nhưng kỳ vọng tiểu bang và các công ty tư nhân sẽ đảm nhận điều này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển viện cho bệnh nhân COVID-19 tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: AP

Thông tin này xuất hiện ở thời điểm Ấn Độ đang chật vật vì làn sóng dịch COVID-19 thứ hai nhiều nguy hiểm.

Nguồn tin của Reuters cho biết chính phủ Thủ tướng Narendra Modi muốn hướng tới hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine trong nước bằng việc đảm bảo các hợp đồng mua sản phẩm của họ. Trong tháng 4 này, chính phủ Ấn Độ lần đầu tiên đã trả tiền trước cho các nhà sản xuất vaccine trong nước.

Sau khi số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt trong tháng này, chính phủ của Thủ tướng Modi đã khuyến khích Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson bán vaccine COVID-19 tại Ấn Độ và ông sẽ nới lỏng quy định với các hãng này.

Nhưng nguồn tin của Reuters tiết lộ New Delhi hiện nay chuyển trách nhiệm cho chính quyền tiểu bang và công ty tư nhân thỏa thuận với các công ty dược nước ngoài. Về phần mình, chính phủ Ấn Độ thu mua hầu hết vaccine COVID-19 sản xuất trong nước, đặc biệt là của Viện Serum.

Tính đến 26/4, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ theo ngày đã đạt kỷ lục ngày thứ 5 liên tiếp. Anh, Đức và Mỹ đã cam kết hỗ trợ y tế khẩn cấp giải quyết khủng hoảng tại các bệnh viện của Ấn Độ.

Trước thực trạng dịch COVID-19 hoành hành trong nước, Thủ tướng Modi đã tạo điều kiện tiêm vaccine cho mọi người dân trưởng thành từ tháng 5 tuy nhiên nguồn cung lại có nhiều giới hạn.

Ấn Độ đã phân phối 140 triệu liều vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế ở tuyến đầu và những người trên 45 tuổi. Khoảng 118 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine nhưng số này cũng chỉ tương đương 1/10 dân số 1,35 tỷ người tại Ấn Độ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.