Giới doanh nhân Ấn Độ chung tay chống dịch

Trong bối cảnh Ấn Độ đang chao đảo trong làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch COVID-19 khiến các bệnh viện thiếu trầm trọng nguồn cung khí oxy và máy trợ thở, nhiều doanh nhân trong và ngoài nước, từ những tỷ phú đến các công ty khởi nghiệp, đã chung tay hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến này.
Chú thích ảnh
Các bình oxy được chuẩn bị để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 tại Bangalore, Ấn Độ ngày 19/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ phú Mukesh Ambani đã quyết định chuyển oxy được sản xuất tại các cơ sở lọc dầu của mình đến trợ giúp Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra, nơi đang bùng phát ổ dịch mới nghiêm trọng nhất, cũng là nơi công ty Reliance Industries - tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới - của ông đặt trụ sở. Người đứng đầu cơ quan phát triển đô thị bang Maharashtra, ông Eknath Shinde cho biết bang sẽ nhận được 100 tấn khí từ công ty Reliance Industries.

Các cơ sở lọc dầu có thể sản xuất một lượng khí oxy dùng trong công nghiệp tại các nhà máy tách khí vốn chuyên sản xuất khí nitơ. Reliance Industries đã sử dụng công nghệ để làm cho khí oxy vốn được dùng cho các đơn vị khí hóa dầu trở nên phù hợp với mục đích y học và chuyển cho chính quyền bang. 

Trong một diễn biến khác, tập đoàn dầu khí nhà nước Bharat Petroleum đã xây dựng một kho dự trữ 20 tấn khí oxy dùng trong y tế tại cơ sở lọc dầu Kochi, miền Nam Ấn Độ, hiện đã sẵn sàng để cung cấp cho các bệnh nhân. Trước đó, công ty đã cung cấp 25 tấn khí oxy để sử dụng trong y tế. Bharat Petroleum cho biết công ty có thể cung cấp thêm khoảng 1,5 tấn khí mỗi ngày từ nhà máy Kochi.

Cùng ngày 25/4, tỷ phú đầu tư ở Thung lũng Silicon, ông Vinod Khosla cho biết ông sẵn sàng tài trợ cho các bệnh viện tại Ấn Độ để nhập khẩu oxy và thiết bị y tế. Trên mạng xã hội Twitter, ông Khosla cho biết: "Tôi sẵn sàng tài trợ cho các bệnh viện ở Ấn Độ đang cần nhập khẩu khí oxy hoặc hỗ trợ Ấn Độ tăng nguồn cung".

Bên cạnh các tỷ phú, nhiều nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp cũng có cách riêng của mình để hỗ trợ các nỗ lực chống dịch. Delhivery - một công ty kỳ lân về chuỗi cung ứng - thông báo sẽ thực hiện các chuyến bay đem khí oxy cùng các nhu yếu phẩm khác đến Ấn Độ. Theo một giám đốc điều hành của công ty, ông Kartik S, công ty này sẽ điều 2 máy bay từ Trung Quốc có thể trong ngày 28/4 hoặc 29/4 để hỗ trợ Ấn Độ. Ông cũng cho biết công ty có thể sắp xếp thêm các chuyến bay khác nếu cần.

Trong khi đó, nhà cung cấp cổng thanh toán trực tuyến Razorpay cũng thông báo sẽ hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ (NGO) để nhận tiền tài trợ thông qua hình thức thanh toán điện tử, cho phép họ lập các tài khoản thanh toán trên nền tảng Razorpay, hỗ trợ họ ngay lập tức và không tính phí giao dịch đối với các khoản tài trợ lên tới 1 triệu rupee.

Về phần mình, ACT Grants, một tổ chức phi lợi nhuận gồm hơn 100 công ty khởi nghiệp tình nguyện, trong đó có 40 công ty lớn, cũng đã quyên góp được hơn 750 triệu rupee cho các giải pháp oxy, quản lý y tế tại nhà và hỗ trợ nhân viên y tế. Các nhà sáng lập của các công ty khởi nghiệp như Designhill, Cuttlfish, Satvacart, TrulyMadly, Heart On My Sleeve, Crush Fitness India... đã khởi động gây quỹ mang tên "Sứ mệnh oxy" nhằm cung cấp 3.000 máy trợ thở cho 14 bệnh viện ở Ấn Độ. Nhóm này cho biết đã có được 500 máy từ Trung Quốc, sẽ được chuyển đến các bệnh viện trước ngày 28/4 và thêm 500 máy nữa sẽ được đặt hàng trước tối 1/5.

Nền tảng logistics Porter cũng đang tìm cách để hỗ trợ cung cấp đồ ăn và nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng của dịch đang phải thực hiện cách ly tại nhà. Công ty khởi nghiệp Springworks cũng đã phục vụ hơn 200 suất ăn hằng ngày cho người lao động và các gia đình ở Bangalore. Nhiều công ty khởi nghiệp khác cũng đang tích cực tham gia các nỗ lực chống dịch chung, tùy theo khả năng của mình.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.