Chìm tàu ngoài khơi Hy Lạp, 3 người thiệt mạng

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 26/10 cho biết 3 người di cư thiệt mạng, 21 người được cứu sống và 3 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở Biển Aege.
Chú thích ảnh
Người di cư lênh đênh ngoài khơi bờ biển Sykamias, phía Tây thành phố cảng Mytilini (Hy Lạp), sau khi vượt biển Aege từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Những người trên tàu cho biết, ban đầu có 27 người trên chiếc thuyền đang tìm cách vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp. Chiến dịch tìm kiếm những người mất tích đang diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu gần đảo Chios với sự tham gia của các tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp, 1 tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các tàu chiến và tàu đánh cá gần đó và 2 máy bay trực thăng. 

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trên 2.500 người đã vượt qua Biển Aege từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp trong năm 2021, giảm mạnh so với 9.700 người trong năm 2020. Cũng theo cơ quan này, trên 100 người thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ tàu chở người di cư chìm trong năm nay.

Hy Lạp là một trong những tuyến đường chính vào Liên minh châu Âu (EU) đối với những người di cư vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ trên những con thuyền cao su, mong manh và chở quá tải. Tuy nhiên số người di cư đến Hy Lạp đã giảm mạnh trong những năm gần đây và các vụ đắm tàu trên biển cũng hiếm gặp hơn.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.