Đoàn người di cư Trung Mỹ tiếp tục hành trình qua Mexico để tới Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 24/10, Viện Di trú quốc gia Mexico cho biết đoàn người di cư gồm khoảng 4.000 người, chủ yếu là người Honduras và El Salvador, tiếp tục hành trình vượt qua Mexico để tới Mỹ, bất chấp nỗ lực ngăn cản của lực lượng chức năng.
Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tại Mexico City, Mexico, trong hành trình tới Mỹ, ngày 10/11/2018. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Đoàn người di cư, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, xuất phát vào ngày 23/10 từ thành phố Tapachula, bang miền Nam Chiapas của Mexico đã trải qua quãng đường gần 30km và đặt chân tới thị trấn Huehuetan ở địa phương trên. Hàng chục nghìn người di cư từ Honduras, El Salvador và Haiti đã chờ đợi nhiều tháng ở thành phố phía Nam Tapachula, gần biên giới Guatemala, để xin giấy tờ tị nạn, nhưng đã trở nên mệt mỏi vì sự chậm trễ trong quá trình xét duyệt đơn tị nạn của cơ quan chức năng. Do vậy, họ đã quyết định lên đường.

Vào tháng Tám vừa qua, lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico đã chặn hàng nghìn người di cư xuất phát từ Tapachula. Chính phủ Mexico yêu cầu những người di cư xin thị thực nhân đạo hoặc tị nạn phải ở lại bang biên giới Chiapas, trong khi chờ xét duyệt đơn tị nạn. 

Mexico đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư lan rộng trong những tháng gần đây, với hàng chục nghìn người di cư từ khu vực Trung Mỹ và Haiti bị mắc kẹt ở biên giới phía Nam, giáp Guatemala và tại biên giới phía Bắc với Mỹ. Cơ quan chức năng Mexico đã xác nhận tới 147 nghìn người di cư trái phép từ đầu năm đến nay.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.