Chile đạt kỷ lục về xuất khẩu rượu vang

Nhật báo Mercurio của Chile số ra ngày 9/2 cho biết, xuất khẩu rượu vang đóng chai của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2017 đã đạt mức kỷ lục 514,8 triệu lít, với giá trị đạt 1,604 tỷ USD.
Chile đạt kỷ lục về xuất khẩu rượu vang ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Các con số trên tương đương với mức tăng 5,8% về khối lượng và 6,4% về giá trị so với năm 2016 và bản thân hai mức tăng này cũng là các mức tăng cao nhất được ghi nhận từ năm 2010 (về khối lượng) và năm 2011 (về giá trị).

Bên cạnh đó, ngành rượu vang Chile còn thu được 245,8 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu rượu đóng thùng và rượu vang sủi (champagne), với khối lượng 354,9 triệu lít.

Thị trường rượu vang lớn nhất hiện tại của Chile là Trung Quốc, nước nhập khẩu 8,2 triệu thùng (loại 9 lít) trong năm ngoái với trị giá 254 triệu USD. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ với 168 triệu USD và 6,1 triệu thùng, Tuy nhiên, lượng rượu vang Mỹ nhập của Chile trong năm qua đã giảm 5,2% về số lượng và 8,8% về giá trị. Các thị trường kế tiếp trong danh sách này lần lượt là Nhật Bản, Brazil và Anh.

Chủ tịch Hiệp hội Rượu vang Chile Mario Pablo Silva nhận định: “Năm 2017 là năm đầu tiên của Chiến lược 2025 và việc vượt qua các mục tiêu tăng trưởng hàng năm là 3% về khối lượng và 5% về giá trị đã khuyến khích chúng tôi rất nhiều trong việc tiếp tục thủ đẩy chiến lược xuất khẩu này”.

Lê Hà - P/v TTXVN tại La Habana

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.