Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia

14 giờ ngày 21/6, các thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia ảnh 1

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh thi tại điểm trường THPT Việt Đức (Hà Nội)

Trong buổi chiều ngày 21/6, các thí sinh làm thủ tục thi và chỉnh sửa lại lần cuối các thông tin cá nhân. Ngày 22, 23 và sáng 24/6, các thí sinh làm bài thi. Với 2,5 ngày thi thực tế, kỳ thi THPT quốc gia năm năm 2017 rút ngắn hơn so với năm 2016 là 1,5 ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội), không có tình trạng thí sinh đến muộn. Lúc 14 giờ 15 phút, giám thị đã phát phiếu đối chiếu cho các thí sinh. Theo quy định, trong trường hợp có sai sót về thông tin như họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên... các thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ của điểm thi để xử lý kịp thời.

 “Với các thí sinh bị mất giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lý. Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của Cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó”, Điểm trưởng điểm thi THPT Việt Đức nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Huệ (phố Phan Bội Châu, Hà Nôi), đưa con đi làm thủ tục, cho biết: “Năm nay, kỳ thi của các con không quá căng thẳng. Do đó ngay cả khi đi đường cũng vẫn như ngày bình thường, không bị tắc. Ngày mai tôi định xin nghỉ để đưa đón con, nhưng cháu nói mẹ cứ đi làm bình thường, trưa về nấu cơm là được. Cháu sẽ tự đi  thi cùng với các bạn cùng lớp”.

Nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Việt Đức cũng cho biết, tâm trạng khá thoải mái vì kỳ thi năm nay đã được giảm áp lực về địa điểm thi, điều kiện đi lại. Tuy nhiên, đây cũng là năm đầu tiên  áp dụng đổi mới thi trắc nghiệm, lại thêm môn thi và thay đổi hình thức thi, nên các em cũng rất hồi hộp.

Tại điểm thi trường Hoàng Văn Thụ (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các thí sinh cũng đến làm thủ tục đông đủ, nhiều thí sinh còn đến sớm để xem số báo danh, sơ đồ phòng thi.

Thí sinh Hoàng Thu Thủy cho biết: "Em cảm thấy rất lo lắng, hồi hộp nên hôm nay đến điểm thi sớm để làm quen với điểm thi, mong sao ngày mai em có thể tự tin làm bài".

Theo Quy chế thi THPT quốc gia, trước khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (gọi chung là giấy chứng minh nhân dân) và nhận Thẻ dự thi.


Khi đi thi, thí sinh cũng cần lưu ý đến quy định về những vật dụng được và không được mang vào phòng thi. Theo tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi và thí sinh vừa công bố, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính. Thí sinh cũng được mang vào phòng thi các loại máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Thí sinh cũng được phép mang ATLAS Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lý (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).


Thí sinh có quyền mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin, không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.


Những vật dụng không được mang vào phòng thi bao gồm vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia ảnh 2

Thí sinh nghe phổ biến quy chế tại trường THPT Việt Đức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT Quốc gia 2017, cả nước có  2.364 điểm thi với 36.382 phòng thi. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số điểm thi nhiều nhất với 114 điểm thi. Hà Nội và Thanh Hóa cùng có 112 điểm thi. Địa phương có lượng điểm thi ít nhất là tỉnh Kon Tum với 13 điểm thi.

Một số hình ảnh tại các điểm thi:

Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia ảnh 3

Thí sinh xem số phòng thi, số báo danh.

Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia ảnh 4

Gọi tên vào phòng làm thủ tục.

Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia ảnh 5

Giám thị vẽ sơ đồ chỗ ngồi của thí sinh.

Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia ảnh 6

Đối chiếu thông tin trong giấy báo thi.

Lê Vân - Lê Phú - TTN

Dành cho bạn

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Sáng 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Trong nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm chuẩn cao nhất, cùng 22 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Chiều 9/8, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn cao nhất tại UEH là 97 điểm, trong khi UEL là 90,01 điểm; cả hai trường đều lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển trên thang điểm 100.
Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trưa 9/8, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.