Chiều 14/2, Việt Nam có thêm 33 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tính đến 18 giờ ngày 14/2, Việt Nam ghi nhận thêm 33 ca mắc mới COVID-19, đều là ca cộng đồng tại Hải Dương và Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hải Dương mở rộng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TTXVN.

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 14/2, Việt Nam có thêm 33 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Hà Nội. Cụ thể:

Có 31 ca bệnh từ BN2196- BN2205 và từ BN2208- BN2228 đều ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng và 2 ca trong khu vực đã được cách ly phong tỏa.

Ca bệnh 2206 (BN2206) ghi nhận tại Hà Nội: Nữ, 58 tuổi, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Ca bệnh 2207 (BN2207) ghi nhận tại Hà Nội: Nữ, 8 tuổi, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

BN2206, BN2207 là F1 của BN2142, đã được cách ly từ 30/1/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 13/2/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 14/2, Việt Nam có tổng cộng 1330 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 637 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 152.690 người, trong đó: Cách ly tại  bệnh viện 683 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.232 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 133.775 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), ngày 14/2 có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1885, BN1963, BN1964.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 60 ca.

Để phòng dịch COVID-19 lây lan trong thời điểm người dân về quê đón Tết, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần thực tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 để tránh lây lan trong cộng đồng. Cụ thể: 

- Hạn chế tối đa việc đi lại, giao lưu vì nếu tiếp xúc nhiều, đi nhiều nơi là đang góp phần làm phát tán dịch bệnh; nên tránh các bữa ăn, tiệc tùng đông người, nhất là với những người đi xa về.

- Khi đi lại phải tuân thủ thực hiện biện pháp phòng bệnh như: Đeo khẩu trang, tốt nhất nên đi lại bằng xe riêng của gia đình; nếu đi phương tiện công cộng như xe khách phải thực hiện đúng khuyến cáo trên tàu xe, sân bay theo quy định.

- Nếu về quê chỉ nên thắp hương ông bà tổ tiên, ở nhà, không nên đi lại thăm hỏi họ hàng nhiều, tránh tiếp xúc với nhiều người.

- Đặc biệt người dân cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi trở về quê để thuận lợi cho công tác truy vết nếu có tình huống dịch xảy ra.

- Mỗi người cần nghiêm túc thực hiện đúng các hướng dẫn Thông điệp 5K của Bộ Y tế là: Khẩu trang - Khử khuẩn- Khoảng cách - Không tụ tập và Khai báo y tế để giữ an toàn cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng.

Tạ Nguyên/báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.