Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) - Bản anh hùng ca vang vọng mãi
Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì độc lập tự do trong thế kỷ XX, một trong những trận quyết chiến chiến lược, hội tụ đầy đủ nhất sức mạnh của dân tộc và thời đại trong lịch sử oanh liệt đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, là bản anh hùng ca vang vọng mãi đến muôn đời, tiếp lửa cho các thế hệ sau kế thừa truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 6/5/1954, ta mở cuộc tổng công kích vào Điện Biên Phủ. Khối bộc phá hơn 1 tấn thuốc nổ đã phá tan các lô cốt và hầm ngầm của địch trên đồi A1, vị trí cố thủ quan trọng của quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Một tiểu đoàn Âu Phi đã bị tiêu diệt ở đây. Ảnh: Tư liệu/TTXVNNgày 6/5/1954, ta mở cuộc tổng công kích vào Điện Biên Phủ. Khối bộc phá hơn 1 tấn thuốc nổ đã phá tan các lô cốt và hầm ngầm của địch trên đồi A1, vị trí cố thủ quan trọng của quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Một tiểu đoàn Âu Phi đã bị tiêu diệt ở đây. Ảnh: Tư liệu/TTXVNLá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm của quân Pháp tại Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954. Ảnh: Triệu Đại/TTXVN
Tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra đầu hàng. Ảnh: Triệu Đại/TTXVN
Áp giải tù binh Pháp tại Điện Biên Phủ về tuyến sau. Ảnh: Triệu Đại/TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” cho cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. Ảnh: Tư liệu/TTXVNNhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/1984) từ 2/5 đến 5/5/1984, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lên thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: Kim Hùng/TXVNSáng 27/7/2025, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Văn Ngân, sinh năm 1934, là Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thương binh 41%, sống tại phường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Màn biểu diễn nghệ thuật tái hiện lại hình ảnh lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm De Castries tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7/5/2024. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Di tích Đồi A1, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất của Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 68 năm. Ảnh: Xuân Tư/TTXVNBảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Xuân Tư/TTXVNDiện mạo thành phố Điện Biên Phủ đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Với lợi thế có đường hàng không giúp Điện Biên thuận lợi trong thông thương, giao lưu với các trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.