Chiến dịch quân sự ở Ukraine: Nga hy vọng nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ tại LHQ

Nga hy vọng Ấn Độ sẽ ủng hộ mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) khi cơ quan này bỏ phiếu về một nghị quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Thông tin trên do Thời báo Hindustan (hindustantimes.com) của Ấn Độ đăng ngày 25/2

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: DW

Ông Roman Babushkin, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga tại New Delhi, cho biết: “Chúng tôi hy vọng các đối tác Ấn Độ sẽ hỗ trợ Nga". Ông Babushkin chia sẻ, trong cuộc điện đàm vào tối 25/2 (giờ Ấn Độ), Tổng thống Nga đã trao đổi thông tin ngắn gọn với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình ở Ukraine.

“Chúng tôi tin tưởng các đối tác Ấn Độ hiểu biết sâu sắc về tình hình và bối cảnh lịch sử. Chúng tôi cũng tin rằng họ hiểu quyết định của giới lãnh đạo Nga”, ông Babushkin nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ tin tưởng sự hợp tác và các dự án giữa Ấn Độ và Nga trong các lĩnh vực từ năng lượng đến quốc phòng, sẽ không bị ảnh hưởng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh, Australia và một số quốc gia khác.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ và các đồng minh bảo trợ có thể ​​sẽ không được thông qua, vì Nga hiện là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, nên có quyền phủ quyết. Các nhà ngoại giao cho biết, ít nhất 11 thành viên dự kiến ​​bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.

Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Shringla đã chia sẻ trong một cuộc họp báo cuối ngày 25/2, rằng nước này sẽ quyết định lập trường sau khi đọc nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết. Ông cho biết, phía Ấn Độ đã xem bản dự thảo, tuy nhiên dự thảo ​có thể ​sẽ có những thay đổi đáng kể.

Cho đến nay, Ấn Độ đã hạn chế chỉ trích các hành động của Nga ở Ukraine trong tuyên bố tại các cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề này, đồng thời kêu gọi giải pháp đảm bảo lợi ích an ninh hợp pháp của tất cả các bên. Những động thái này là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm cân bằng mối quan hệ với Nga và Mỹ.

Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với áp lực từ phương Tây, đặc biệt là các đối tác châu Âu, để đưa ra lập trường về tình hình ở Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.