Chiến dịch Mosul vào giai đoạn cuối, IS hoặc đầu hàng hoặc bị tiêu diệt

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi ngày 14/3 khẳng định chiến dịch quân sự giải phóng khu vực Tây Mosul khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ở "giai đoạn cuối cùng".
Chiến dịch Mosul vào giai đoạn cuối, IS hoặc đầu hàng hoặc bị tiêu diệt ảnh 1

Người dân Iraq sơ tán khỏi khu vực lân cận Mosul khi các lực lượng Iraq tiến hành chiến dịch giành lại tây Mosul từ IS ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng Abadi khẳng định lại cam kết rằng các tay súng IS nếu đầu hàng sẽ được đưa ra xét xử công bằng, còn những kẻ tiếp tục chống đối lực lượng Iraq sẽ bị tiêu diệt.

Từ tháng trước, các lực lượng Chính phủ Iraq đã phát động chiến dịch lớn nhằm giải phóng phần phía Tây Mosul, tiến vào từ phía Nam và giành lại một loạt vùng phụ cận và nhiều địa điểm quan trọng. Ngày 14/3, quân đội Iraq đã giành lại được nhà ga xe lửa chủ chốt tại Mosul, bước tiến mới nhất trong chiến dịch nhằm giải phóng hoàn toàn thành phố này khỏi các tay súng IS.

Tháng 10/2016, quân đội Iraq và các lực lượng đồng minh đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Mosul, thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq.

Đến nay, Chính phủ Iraq đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Mosul và đã mở cuộc tấn công để giải phóng khu vực phía Tây thành phố này vào ngày 19/2 vừa qua. Các lực lượng Iraq hiện đang chiến đấu ở bên ngoài Thành Cổ, nơi có nhiều con phố nhỏ và đông dân cư. 

Để giải phóng khu vực này, quân đội không thể sử dụng xe bọc thép mà phải triển khai binh sĩ trên bộ và hiện đang phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ IS. Chúng sử dụng súng cối cũng như nhiều tay súng bắn tỉa để chống trả quyết liệt các đợt tiến công của các lực lượng Iraq. Các phần tử IS dọa giết bất cứ người nào mà chúng phát hiện có ý định bỏ trốn khỏi Mosul. Dự báo giao tranh tại đây sẽ ác liệt nhất trong chiến dịch giải phóng Mosul.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.