Chiến dịch bảo tồn động vật hoang dã

Ngày 3/3, lễ công bố chiến dịch "Chấm dứt sử dụng sừng tê giác" do tổ chức WildAid - tổ chức cứu trợ hoang dã (Mỹ), Quỹ hoang dã Phi châu (Nam Phi) và Trung tâm CHANGE tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 3/3, lễ công bố chiến dịch "Chấm dứt sử dụng sừng tê giác" do tổ chức WildAid - tổ chức cứu trợ hoang dã (Mỹ), Quỹ hoang dã Phi châu (Nam Phi) và Trung tâm CHANGE tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.


Chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê giác” nằm trong khuôn khổ của chương trình “Không có người mua - không còn kẻ giết”, một chương trình bảo tồn các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn và giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, hướng tới chấm dứt hoàn toàn nạn săn bắn trái phép các loài động vật hoang dã và tác động tiêu cực của nó tới cộng đồng.


Chiến dịch này sẽ được triển khai tại Việt Nam trong 3 năm, kể từ tháng 3/2014.


Theo thống kê, có khoảng 1.004 con tê giác ở Nam Phi bị giết trong năm 2013, và chỉ tính từ đầu năm đến ngày 20/2, cũng ở Nam Phi, 145 con tê giác đã bị săn trộm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tâm lý của người dân, tin rằng sừng tê giác có thể chữa được các bệnh như ung thư và một số bệnh khác. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, với giá trị đắt hơn cả vàng, nhưng sừng tê giác không hề có tác dụng chữa bệnh như những lời đồn đoán. Nạn săn bắn trái phép đã đẩy các loài động vật hoang dã đến bờ vực tuyệt chủng, vì vậy cần ngăn chặn những hành động tàn sát này thông qua các hoạt động như:Tăng các hình thức xử phạt đối với người săn bắt bất hợp pháp, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng…


Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.