Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không

Di tích chiến trường Điện Biên Phủ là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, hiện có 45 điểm di tích thành phần. Trong đó, các điểm di tích như: Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cầu Mường Thanh… là những điểm chính thu hút khách du lịch đến với Điện Biên.
Tỉnh Điện Biên xác định du lịch lịch sử chính là nòng cốt để Điện Biên phát triển du lịch nói riêng cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung. 

Dưới đây là những hình ảnh về một số điểm di tích thuộc quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ:
Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 1
Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 2

Di tích Đồi A1.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 3
Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 4

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ nằm trên Di tích Đồi D1.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 5

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 6

Nghĩa trang Liệt sỹ A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 7

Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh ở xã Mường Phăng.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 8

Di tích Hầm Đờ Cát.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 9

Di tích Cầu Mường Thanh bắc qua sông Nậm Rốm.

Chiêm ngưỡng Di tích chiến trường Điện Biên Phủ từ trên không ảnh 10

Tượng đài kéo pháo.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.