Phát huy thế mạnh du lịch từ di tích Điện Biên Phủ

Điện Biên được đánh giá là tỉnh giàu tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là tuyến du lịch về thăm các di tích lịch sử, đặc biệt là thăm quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ.
Trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai công tác trùng tu, tôn tạo di tích, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Nhờ vậy, lượng du khách đến Điện Biên hằng năm ngày một tăng lên.
Phát huy thế mạnh du lịch từ di tích Điện Biên Phủ ảnh 1

Du khách tham quan tại Di tích Hầm Đờ Cát.

Theo thống kê, chỉ trong 5 ngày từ 29/4 - 3/5 đã có 50.000 lượt khách đến tham quan tại các điểm di tích thuộc quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Trong giai đoạn 2011 - 2015, các điểm di tích trên địa bàn đã đón trên 1.463 nghìn lượt khách, tăng 87% so với cả giai đoạn 2006 - 2010. Riêng trong năm 2015, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt trên 420.000 lượt, tăng 37,7% so với năm 2010, trong đó 70.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 550 tỷ đồng. Kết quả hoạt động du lịch đã góp phần không nhỏ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Điện Biên.
Tuy nhiên, du lịch Điện Biên hiện vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị quần thể di tích là chưa tương xứng và chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu phát triển. Các hoạt động trùng tu, tôn tạo tuy đã được chú trọng nhưng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đến thời điểm này mới chỉ được thực hiện tại 12/45 điểm di tích, còn 33 điểm di tích chưa được đầu tư bảo tồn, tôn tạo, vì vậy các điểm di tích này tiếp tục bị xuống cấp và có nguy cơ bị mai một...
Di tích chiến trường Điện Biên Phủ là di tích cấp quốc gia đặc biệt, đến thời điểm hiện tại di tích này có tổng cộng có 45 điểm di tích thành phần như Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hầm Đờ Cát, Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ... Đây là những điểm chính thu hút khách du lịch đến Điện Biên. Định hướng lâu dài, tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2020 thu hút trên 650.000 lượt khách đến tham quan bảo tàng và các điểm di tích, góp phần đưa du lịch Điện Biên cơ bản trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối các ngành dịch vụ.
Tin, ảnh: Xuân Tư

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.