Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chiều 4/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc) để chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm Trưởng đoàn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn Việt Nam do ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do ông Lý Phi, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai trưởng đoàn đánh giá cao ý nghĩa buổi hội đàm trực tuyến giữa hai cơ quan trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp; tin tưởng với tinh thần cởi mở, hợp tác, hai bên có thể chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm hữu ích về những vấn đề cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Hai điểm cầu trực tuyến Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đã cập nhật thông tin về Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam khóa XV. Đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chia sẻ với phía Trung Quốc về quy trình lập pháp, vai trò của Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội trong quy trình lập pháp; kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường và nông nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Phi và các đồng chí Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật, Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác lập pháp trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu tham dự hội đàm thống nhất đây là cơ hội tốt để hai cơ quan tăng cường sự hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai Ủy ban của Quốc hội nói riêng, giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước nói chung. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm từ đầu cầu Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên mong muốn tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin, hợp tác bằng các hình thức phù hợp theo đúng Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã ký kết vào năm 2015 và tinh thần của cuộc hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư vào ngày 17/6/2021 vừa qua.

Cũng tại hội đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về vaccine, thiết bị y tế cho Việt Nam và đề nghị Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.