Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 12/10, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo 26 tỉnh, thành phố trong nước đã làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hiểu các nội dung liên quan đến xây dựng mô hình đô thị thông minh.

Các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, thành công bước đầu trong quá trình xây dựng đô thị thông minh của Thừa Thiên- Huế chính là sự kế thừa những kết quả xây dựng Chính quyền điện tử trong suốt 10 năm qua của tỉnh. Mặc dù thời gian đầu gặp không ít những khó khăn nhưng đến nay, người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia các ứng dụng đô thị thông minh, qua đó cho thấy tính hiệu quả của mô hình này.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao hiệu quả hoạt động bước đầu của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế, ghi nhận sự quyết tâm lớn của lãnh đạo tỉnh cũng như sự hưởng ứng tích cực của người dân vào quá trình xây dựng đô thị thông minh. Đây là những kinh nghiệm quý của tỉnh Thừa Thiên- Huế mà các địa phương khác trong cả nước có thể tham khảo, học hỏi và áp dụng phù hợp với thực tế ở từng địa phương. Trên cả nước hiện có 20 tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình đô thị thông minh. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những tổng kết, định hướng cụ thể về những tiêu chí xây dựng mô hình đô thị thông minh ở Việt Nam.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 và là đầu mối triển khai các hệ thống dịch vụ đô thị thông minh theo cơ chế dùng chung, phân quyền chia sẻ. Trung tâm có nhiệm vụ triển khai các dịch vụ; tiếp nhận thông tin đầu vào từ xã hội; phân tích, xác minh và chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, Trung tâm đã đưa vào vận hành 10 dịch vụ gồm: Phản ánh hiện trường; nhóm giải pháp camera giám sát đô thị; thông tin cảnh báo; giám sát thông tin báo chí địa phương; thẻ điện tử công chức, viên chức; giám sát dịch vụ hành chính công; giám sát quảng cáo điện tử; giám sát môi trường; giám sát an toàn thông tin và giám sát tàu cá.

Hiện có 104 cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia các dịch vụ này. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử lý khoảng hơn 4.000 phản ánh của người dân và nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng, góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng đô thị thông minh tại Thừa Thiên – Huế.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.