Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong khối cơ quan doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực cụ thể, thực sự đi vào cuộc sống với nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan doanh nghiệp".

Đây là vấn đề được bàn luận sôi nổi tại hội nghị bàn giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị do Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 24/6. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. 

Với chủ đề "Tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tự soi, tự sửa", Hội nghị đã tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên khẳng định: Thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên. Nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa, đi đôi với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan những cán bộ, đảng viên vi phạm, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Gần 30 báo cáo tham luận tại Hội nghị đã đi sâu phân tích và làm rõ nét thêm một số vấn đề lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm, sáng tạo hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đề xuất, kiến nghị các giải pháp đột phá góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến của các đảng ủy doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, làm rõ các hình thức sáng tạo hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình ở đơn vị, doanh nghiệp. Điển hình như Đảng bộ Tổng công ty May Hưng Yên, Công ty Điện lực Hưng Yên, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên, Đảng ủy Bưu điện tỉnh... Các đơn vị thường xuyên phát động thi đua, tích cực thực hiện việc chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cùng đó, cấp ủy trong các đơn vị luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, vận động cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng, trong công nhân lao động, củng cố khối đại đoàn kết và mối quan hệ giữa Đảng với công nhân. Đồng thời, các đơn vị mạnh dạn sàng lọc, thay thế, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, đảng viên làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về phẩm chất đạo đức; kết hợp đánh giá đảng viên cuối năm với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và đánh giá kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình, nêu gương; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xếp loại.

Tin, ảnh: Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.