Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Sáng 19/9, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 tiếp tục diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề: Chia sẻ thực tiễn hiệu quả của thành viên Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về Bảo hiểm y tế. Ảnh: TTXVN

Tại các phiên thảo luận, nhiều quốc gia thành viên như Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Việt Nam… đã có những bài tham luận nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Tại phiên chuyên đề về bảo hiểm xã hội, đại diện Quỹ Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào chia sẻ kinh nghiệm cải thiện phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể đối tượng đủ điều kiện tham gia là công dân Lào với độ tuổi từ 18 đến 60, có đủ sức khỏe tham gia vào thị trường lao động. Tỷ lệ đóng góp là 9% mức lương và do hoàn toàn do người lao động tham gia đóng góp. Trong đó 1,5% dành cho quỹ Bảo hiểm y tế; 2,5% cho chế độ ngắn hạn; 5% cho chế độ dài hạn. Việc đóng góp được thực hiện thông qua các ứng dụng ngân hàng hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm. Đặc biệt khác với Việt Nam, các chế độ được hưởng của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng rất đa dạng như: Bảo hiểm y tế, chế độ thai sản, trợ cấp tuất một lần, hưu trí, chế đôn người tàn tật, chế độ tử tuất…

Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều nước thành viên ASSA đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách thủ tục an sinh xã hội. Ví dụ như Thái Lan với liên kết ứng dụng trên nền tảng điện thoại cho phép người dung lựa chọn và thay đổi bệnh viện, quản lý hồ sơ đóng hưởng. Hiệu quả của việc này là tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và giảm thiểu quy trình đối với người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Tại phiên chuyên đề bảo hiểm y tế, riêng Việt Nam được các thành viên ASSA đánh giá cao về hiệu quả trong việc phát triển hệ thống giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến. Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa vào sử dụng từ năm 2016 đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế, phòng ngừa các biểu hiện gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế. Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế nối tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội qua internet. Như vậy, ngành Bảo hiểm xã hội đang có bộ dữ liệu “khổng lồ” về số người tham gia bảo hiểm y tế với trên 81 triệu người và hàng trăm triệu hồ sơ bệnh án cần giám định mỗi năm và những con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng mạnh... 

Tuy nhiên, không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia đang phát triển như Lào, Campuchia cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ví dụ như tại Campuchia, cũng có tình trạng doanh nghiệp trì hoãn đăng kí cho người lao động; không đóng góp cho quỹ bảo hiểm… hay không thông báo cho Quỹ An sinh xã hội quốc gia về số lao động mới hoặc đã nghỉ việc để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thậm chí một số cơ sở y tế còn không hiểu rõ về các thủ tục để cung cấp dịch vụ cho người tham gia và không kê đầy đủ đơn thuốc.

Hoàng Ánh - Kim Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.