Chia sẻ kinh nghiệm nhằm chuyên nghiệp hóa các sự kiện nghệ thuật

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo "Chuyên nghiệp hóa trong tổ chức các sự kiện nghệ thuật tại Việt Nam".

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa và nhà tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong nước, quốc tế chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện nghệ thuật tại Việt Nam; vấn đề chuyên nghiệp hóa các sự kiện nghệ thuật trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa...

Chú thích ảnh
 Bà Louise Holmsgaard, Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo nhiều đại biểu: Những năm gần đây, không chỉ nhà nước, cá nhân nghệ sỹ mà các các doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng đã tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Điều này góp phần tạo nên các không gian nghệ thuật, sản phẩm, chương trình nghệ thuật đa dạng, hấp dẫn... thu hút nghệ ̣ sỹ trong nước, quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng. Có thể kể tới một số sự kiện như Festival Huế năm 2000, các chương trình nghệ thuật thực cảnh như Tinh hoa Bắc Bộ, Ký ức Hội An… Nhưng để vươn tới một nền công nghiệp văn hóa thực thụ thì chặng đường vẫn còn dài.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu liên kết trong các mắt xích từ nhà tổ chức, nghệ sỹ, đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm, truyền thông, tài trợ, nhà quản lý… Việc chưa tạo được môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, chưa có những sản phẩm âm nhạc thương hiệu đã làm "vuột" mất nhiều cơ hội lớn trong giao lưu và kết nối âm nhạc.

Nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng để có thể mời được một ngôi sao lớn đến nước ta biểu diễn thì yêu cầu họ đặt ra không chỉ là kinh tế mà còn là các điều kiện đi kèm mà nhiều khi Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Chính vì thế, thời điểm này điều Việt Nam cần hướng tới là xây dựng thương hiệu nghệ thuật hấp dẫn để lan tỏa và kết nối được mạnh mẽ hơn nữa tinh hoa âm nhạc dân tộc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Để thay đổi và tạo nên tính chuyên nghiệp trong xây dựng công nghiệp văn hóa các ngành chức năng cần phải tiến hành đồng bộ một số yếu tố. Cụ thể là các bên liên quan phải nâng cao nhận thức của người dân, nghệ sỹ và cơ quan quản lý; xây dựng thương hiệu cho nghệ sỹ, diễn viên và đặc biệt xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử nghề nghiệp để đảm bảo mọi việc phải được tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc.

Tại hội thảo nhiều chuyên gia cho rằng để tạo được sự chuyên nghiệp trong tổ chức sự kiện tại Việt Nam, cần có sự kết nối, tạo ra mạng lưới chặt chẽ giữa nhà tổ chức, nghệ sỹ, đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm, cũng như những người làm truyền thông, nhà tài trợ... Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần nâng dần chất lượng cơ sở vật chất, địa điểm biểu diễn với các điều kiện về kỹ thuật đạt tiêu chuẩn cơ bản, để thu hút nghệ sỹ quốc tế đến nước ta, tạo sự hội nhập của nghệ thuật trong nước với quốc tế.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.