Chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh vai trò nữ nghị sĩ

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu và Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), chiều 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội bang Québec, Canada kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất APF Nathalie Roy.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Nathalie Roy, Chủ tịch Quốc hội Québec, Canada, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự ủng hộ của bà Nathalie Roy và Quốc hội bang Québec với Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của bà Nathalie Roy trên cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất APF đã góp phần để APF ngày càng khẳng định vai trò trong ngoại giao nghị viện, triển khai các chương trình hợp tác liên nghị viện và kế hoạch hành động thực hiện khung chiến lược giai đoạn 2023 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada, hai nước chia sẻ nhiều lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược; mong muốn cùng Canada tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ này trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cùng có lợi, tin cậy lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và quốc tế. Việt Nam hoan nghênh chính sách của Canada tăng cường gắn kết với thế giới và khu vực; hoan nghênh Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada, trong đó Canada thể hiện coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đây cũng là điều kiện thuận lợi để hai nước thúc đẩy quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Nathalie Roy, Chủ tịch Quốc hội Québec, Canada, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cho rằng hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Canada trên cả bình diện song phương và đa phương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ nghị viện giữa hai nước, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, phát huy vai trò cầu nối quan trọng của Liên minh nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác giữa các địa phương, cũng như hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội bang Québec Nathalie Roy cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời tham dự Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ và cuộc họp của APF; đánh giá cao công tác tổ chức của Quốc hội Việt Nam đối với Diễn đàn lần này.

Chủ tịch Quốc hội bang Québec đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và cho biết, Việt Nam và Québec đã có mối quan hệ gắn bó từ những năm 1970. Hiện có nhiều người Việt Nam sang sinh sống tại bang Québec và trở thành công dân Canada gốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, bà Nathalie Roy mong muốn cùng với Quốc hội Việt Nam và các Nghị viện thành viên APF sớm tìm giải pháp cho những vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có những nội dung được đề cập tại Diễn đàn lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nathalie Roy cho biết, Quốc hội bang Québec có nhiều hoạt động liên quan đến đẩy mạnh vai trò nữ nghị sĩ, tổ chức nâng cao hoạt động cho các đại biểu Quốc hội, các cán bộ ban ngành chức năng của Quốc hội. Trong tháng 5 tới, Quốc hội bang Québec sẽ tổ chức sự kiện kép là họp nữ nghị sĩ và mạng lưới nghị sĩ trẻ. Bà Nathalie Roy mong muốn Quốc hội Việt Nam cử đoàn tham dự và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.