Chia sẻ khó khăn, giúp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên

Ngày 29/1, các Đoàn công tác của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định, Long An.
Chú thích ảnh
Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Thay mặt Đoàn công tác, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà tỉnh Nam Định đạt được trong năm vừa qua, với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tại Khu công nghiệp Bảo Minh, xã Liên Minh (huyện Vụ Bản), Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình cùng dự Ngày hội Tết sum vầy, Xuân chia sẻ năm 2024; thăm, động viên, tặng 215 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình biểu dương sáng kiến tổ chức "Tết sum vầy" cho người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt ghi nhận nỗ lực của tỉnh Nam Định trong việc đảm bảo đời sống cho nhân dân, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu chúc mừng Toà Giám mục Bùi Chu. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Thăm, chúc tại Tết Giáo phận Bùi Chu tại xã Xuân Ngọc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình mong muốn và tin tưởng các chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào có đạo cũng như các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với chính quyền các cấp trong tỉnh vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong chuyến công tác, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm hỏi và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu ở phường Hạ Long và thương binh hạng 1/4 Lê Thanh Tâm ở phường Thống Nhất (thành phố Nam Định).

Chú thích ảnh
Trao quà Tết do Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tài trợ cho người dân Long An. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Chiều 29/1, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về thăm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Long An.

Bà Lê Thị Song An - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An cho biết, đây là những phần quà do ông Trương Hòa Bình vận động từ nguồn xã hội hóa và trao tới các hội dân, thông qua đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tổng số 350 phần quà do Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tài trợ, được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 địa phương. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 1 triệu đồng.

Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con chuẩn bị đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, đủ đầy hơn; tạo động lực giúp các gia đình tiếp tục phấn đấu lao động, sản xuất để vươn lên.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Đỗ Khánh Tùng, tính đến ngày 29/1, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã huy động được hơn 19,6 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 34.176 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo. Trong đó, nguồn từ Ủy ban Mặt trận các cấp hơn 6.500 suất quà với số tiền khoảng 5 tỷ đồng; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội huy động được trên 14,5 tỷ đồng tặng quà Tết cho hơn 27.500 hộ khó khăn.

Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc triển khai chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn với 441 nhà trên địa bàn (gồm xây mới 260 nhà, sửa chữa 181 nhà). Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 2 nhà ở cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên. Để thực hiện chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã huy động được gần 33 tỷ đồng, vượt 13,6% kế hoạch, trong đó trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,7 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động xã hội hóa. Mỗi hộ được xây nhà mới được hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ, hộ sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, nhiều hộ dân có nhà mới và quà Tết. Đây là kết quả của việc phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; đồng thời là hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.