Chia 25 mũi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Sáng 20/7, Đại tá Nguyễn Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn trên vịnh Hạ Long đã được trục vớt và lai dắt về bờ. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục chia thành 25 mũi để tìm kiếm các nạn nhân xấu số còn lại.
Chú thích ảnh
Khoảng 1 giờ 30 phút, tàu du lịch 48 QN-7105 cơ bản được trục vớt lên mặt nước. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Sau thời gian nỗ lực của các lực lượng chức năng, vào lúc 2h02, ngày 20/7, con tàu Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 đã được trục vớt và lai dắt vào bờ để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. 

Đến thời điểm hiện tại tổng số nạn nhân được tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ là 47 người. Trong đó có 10 người được cứu sống; 37 người tử vong (trong số này có 4 nạn nhân đang tiếp tục được xác minh danh tính).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Quảng Ninh đã huy động 4 tàu lớn cùng các lực lượng chủ lực đến hiện trường để hỗ trợ công tác trục vớt và lật tàu. 

Đúng 0 giờ, ngày 20/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh quyết định lật tàu để tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình lật nổi tàu đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân (trong đó có 1 người được xác định là thuyền trưởng). 

Khoảng 1 giờ 36 phút, con tàu được lật ngửa trở lại, lực lượng chức năng đưa con tàu nổi 1 nửa lên khỏi mặt nước và tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong tàu, cũng như bơm hút nước để tàu nổi hẳn lên để lai dắt về bờ. 

Song song với việc trục vớt tàu, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm với mục tiêu không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào ngay trong đêm.

Chú thích ảnh
Đến 2 giờ 00 phút ngày 20/7, lực lượng chức năng thực hiện bơm hút nước trong tàu để tiến hành lai dắt về bờ. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên vịnh Hạ Long thì gặp dông bất ngờ và bị lật (theo thông tin ban đầu, vào 13 giờ 30 phút cùng ngày tàu gặp dông bất ngờ, đến 14 giờ 5 phút thì mất kết nối tín hiệu GPS và sau đó bị đắm).

Được biết, tàu Vịnh Xanh 58 chở 48 khách, đều là người Việt Nam và 5 thuyền viên.

Ngay trong đêm 19/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân đang cấp cứu, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Tỉnh cũng bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.

Sẻ chia những mất mát với gia đình người bị nạn, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 40 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 25 triệu đồng/người.

Thanh Vân - Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.