Chi trả lương hưu qua tài khoản: Lý do một số tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao

Tại Hội nghị chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), một số tỉnh đã báo cáo việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản. Đáng chú ý, có tỉnh, thành đạt tỷ lệ rất cao, gần 100%; nhưng cũng có tỉnh đạt tỷ lệ thấp.

Theo BHXH tỉnh Hà Tĩnh, trước khi mở đợt cao điểm triển khai vận động, tỉnh có hơn 46.000 người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, chiếm 65%; trong đó hơn 32.000 người ở nông thôn, chiếm 70% số người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt. Đến nay, sau khi mở đợt cao điểm vận động, Hà Tĩnh đã có trên 99,72% nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản.

Chú thích ảnh
uLãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản.

Lãnh đạo BHXH Hà Tĩnh cho biết: Dù không nằm trong số 5 tỉnh, thành được BHXH Việt Nam chọn là đơn vị thí điểm chi trả qua tài khoản, nhưng được sự quan tâm của chính quyền địa phương, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động, nên tỉnh vẫn đạt chỉ tiêu. Đến nay, không có đơn thư khiếu nại liên quan đến việc hình thức nhận lương hưu qua tài khoản. Hà Tỉnh là tỉnh đứng đầu cả nước về số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản.

Trong khi đó, tại tỉnh Thanh Hoá mới chỉ có hơn 26.000 người lĩnh lương hưu qua tài khoản, nằm trong top 10 tỉnh thành có số người chi trả qua tài khoản thấp nhất. Những lý do đạt tỷ lệ thấp là do địa bàn rộng, hạ tầng lắp máy ATM còn thiếu, người dân lo sợ lừa đảo qua mạng và chuyển khoản…

Từ báo cáo của hai địa phương trên, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, Tổ trưởng Tổ công tác BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06 cho biết, cùng một bối cảnh, khó khăn chung, nhưng Hà Tĩnh đến nay đã có khoảng 70.000 lĩnh lương hưu nhận qua tài khoản, đạt xấp xỉ gần 100%. Trong khi đó, Thanh Hóa có tổng số hơn 160.000 người hưởng lương hưu, nhưng hiệ tỷ lệ nhận lương hưu qua tài khoản thấp, vì vậy Thanh Hóa cần phải thay đổi cách làm, nhất là tham mưu cho chính quyền các cấp vào cuộc triển khai.

Theo ông Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, việc triển khai nhận lương qua tài khoản, quan trọng nhất là sự vào cuộc của chính quyền cơ sở. Đơn cử như Hà Nội, vào tháng 5/2024 mới chỉ đạt gần 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản, nhưng sau khi Chủ tịch thành phố chỉ đạo, đến nay, con số này đã đạt đến hơn 97%.

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ nhận lương hưu qua tài khoản cũng đạt hơn 76%.

Việc nhận lương qua tài khoản sẽ giúp chi trả lương hưu kịp thời. Đơn cử như khi Chính phủ có quyết định tăng lương hưu 15% từ ngày 1/7/2024, chỉ trong ngày đầu tiên, gần 70% số người hưởng lương hưu đã được chi trả kịp thời. Có được kết quả này là nhờ việc chi trả lương hưu qua tài khoản.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Năm 2020, chi trả qua tài khoản lương hưu mới chỉ chiếm 21%, nay đã nâng lên hơn 60%; trong đó, tại đô thị, tỷ lệ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản đã nâng từ 48% năm 2020, lên hơn 70% vào năm 2024. Đây là nỗ lực lớn của BHXH các tỉnh. Từ con số so sánh hiển thị trên biểu đồ dữ liệu cho thấy, người đứng đầu đóng vai trò quyết định. Do đó, những tỉnh, thành có chỉ số thấp cần phải học hỏi kinh nghiệm những tỉnh làm tốt.

Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được xem xét là một trong các chỉ tiêu trong chuyển đổi số của ngành BHXH.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.