Chi trả dịch vụ môi trường rừng đến người dân Sơn La

Trong 7 tháng đầu năm Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đã tiến hành giải ngân được 85 tỷ đồng cho 52.174 chủ rừng với diện tích 519.365 ha trên địa tỉnh, đạt 92% kế hoạch.

Trong 7 tháng đầu năm Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đã tiến hành giải ngân được 85 tỷ đồng cho 52.174 chủ rừng với diện tích 519.365 ha trên địa tỉnh, đạt 92% kế hoạch.

Thông tin trên được ông Lương Thái Hùng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La cho biết. Tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tại 2 huyện biên giới Sông Mã và Sốp Cộp thuộc lưu vực sông Mã, và tổ chức trên 30 hội nghị tuyên truyền cấp xã tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đồng thời tập huấn cho cán bộ cơ sở xã, bản và các chủ rừng quán triệt Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các Quyết định, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đã ký 22 hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng với các công ty, nhà máy thủy điện vừa và nhỏ thuộc địa bàn nội tỉnh, đôn đốc các công ty nhà máy nộp tiền về Quỹ theo quy định, để từ đó nhằm đảm bảo quyền lợi của các chủ rừng, đặc biệt là đồng bào ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh.

Hiện nay, Sơn La đang chi trả dịch vụ môi trường rừng với đơn giá 211.000 đồng/ha/năm cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Đà; 4.600đồng/ha/năm (nguồn thu năm 2013) và 9.300đồng/ha/năm (nguồn thu năm 2014) cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Mã.

Theo ông Hùng, tuy số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng không lớn, phần nào cải thiện được đời sống của người làm nghề rừng, cái được lớn nhất là góp phần nâng cao nhận thức và ý thức quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng được tốt hơn.

Qua đó chủ rừng đã quan tâm thường xuyên tuần tra canh gác rừng của mình được giao và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng của cộng đồng. Tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép từ đầu năm đến nay đã giảm đáng kể.

Điêu Chính Tới (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.