Chi thường xuyên qua kho bạc đạt 8,2% dự toán

Kho bạc Nhà nước cho biết, kết quả kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2024, trong chi thường xuyên, tính đến ngày 31/1, đã thực hiện kiểm soát, thanh toán đạt 104.239 tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Trong chi đầu tư, dự kiến lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 16.889,1 tỷ đồng, bằng 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 656.144,5 tỷ đồng); bằng 4,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 687.309,4 tỷ đồng).

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 1/2024, dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 của các bộ, ngành, địa phương đã nhập trên hệ thống TABMIS đạt 60,8% dự toán Quốc hội giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cũng đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) rà soát báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ 2023, tham gia thẩm định quyết toán với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện tổng hợp báo cáo kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư 13 tháng năm 2023 và dự kiến số giải ngân 2 tháng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước cho biết, đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch được giao.

Theo đó, trong kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/1, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát, thanh toán đạt 1.075.891 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Còn với chi đầu tư, tính đến hết tháng 1/2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi; bằng 84,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.