Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh nhờ kỳ vọng về hội nghị Mỹ - Trung

Chứng khoán Âu-Mỹ phiên 13/5 phần lớn bứt phá, trong đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục xác lập các mức cao kỷ lục mới.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giới đầu tư dường như phớt lờ dữ liệu lạm phát cao bất ngờ tại Mỹ để hướng sự tập trung vào làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng tích cực từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi tiến 1,2% lên 26.402,34 điểm nhờ sự khởi sắc của các "gã khổng lồ" công nghệ như Alphabet và Nvidia. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tăng 0,6% lên 7.444,25 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 49.693,20 điểm.

Sắc xanh cũng lan tỏa khắp các sàn giao dịch lớn tại châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 0,8% lên 24.136,81 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tiến 0,6% lên 10.325,35 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng tăng 0,4% lên 8.007,97 điểm.

Đà thăng hoa của thị trường chứng khoán diễn ra bất chấp báo cáo lạm phát bán buôn tháng 4/2026 của Mỹ cao hơn kỳ vọng. Chuyên gia kinh tế Grace Zwemmer từ công ty nghiên cứu thị trường Oxford Economics lưu ý chi phí năng lượng tăng cao đang bắt đầu lan sang các hàng hóa và dịch vụ khác như vận tải. Đây sẽ là yếu tố sẽ tiếp tục gây áp lực lên lạm phát giá sản xuất trong những tháng tới.  

Tuy nhiên, tâm điểm của Phố Wall hiện đang dồn về Bắc Kinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu như Elon Musk của Tesla và Jensen Huang của Nvidia có chuyến thăm Trung Quốc.

Giới chuyên gia nhận định thị trường đang chờ đợi xem liệu ông Trump có thể thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây áp lực buộc Iran mở cửa lại eo biển Hormuz hay không. Một giải pháp ngoại giao thành công sẽ giúp khôi phục nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và giải quyết tận gốc rủi ro lạm phát năng lượng.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên 13/5, chỉ số VN-Index giảm 2,73 điểm (0,14%), xuống 1.898,37 điểm. Chỉ số HNX-Index lại tăng 1,34 điểm (0,53%), lên 254,62 điểm.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.