Chỉ số Nikkei 225 giảm theo biến động của thị trường trái phiếu

Thị trường tài chính châu Á duy trì trạng thái thận trọng trong phiên giao dịch chiều 17/2 với khối lượng giao dịch thấp do đang là kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026. Tâm điểm của giới đầu tư đang dồn về Geneva (Thụy Sĩ), nơi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran sắp chính thức bắt đầu.
Chú thích ảnh
 Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong khi các thị trường lớn như Trung Quốc, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ghi nhận mức giảm 0,42%, tương đương 239,92 điểm, còn 56.566,49 điểm. Ngược lại, tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 duy trì sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,20%, tương đương 18,70 điểm, đạt 9.182,50 điểm.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4,029%. Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chính phủ (JGB) kỳ hạn 20 năm và 30 năm đồng loạt giảm mạnh khoảng 0,55 đến 0,6 điểm phần trăm, cùng dừng ở mức 3,025%. Đáng chú ý, kết quả đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm của Nhật Bản trong sáng nay khá yếu, khiến lợi suất kỳ hạn này giảm 0,45 điểm phần trăm xuống 1,625%.

Tình hình kinh tế Nhật Bản tiếp tục là tâm điểm chú ý sau khi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2025 công bố ngày 16/2 cho thấy mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Cụ thể, nền kinh tế nước này quý IV/2025 chỉ tăng trưởng 0,2% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 1,6%, do chi tiêu chính phủ sụt giảm.

Trong phiên chiều nay, đồng yen (JPY) đã giảm 0,3% so với đồng bạc xanh, giao dịch ở mức 153,05 JPY/USD. Các chuyên gia kinh tế cho rằng số liệu yếu kém này sẽ tạo điều kiện để Thủ tướng Sanae Takaichi thúc đẩy các gói kích thích tài khóa mạnh mẽ hơn.

Về chính sách tiền tệ, thị trường dự báo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) khó có khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng Ba tới. Các nhà phân tích từ Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định, thị trường đang kỳ vọng tăng trưởng GDP chậm lại sẽ thúc đẩy kế hoạch của Thủ tướng Takaichi trong việc bổ sung hỗ trợ tài khóa và giảm thuế tiêu thụ đối với thực phẩm.

Tại Australia, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, tức ngân hàng trung ương), ngày 17/2, cho biết lạm phát có nguy cơ duy trì ở mức cao nếu các nhà hoạch định chính sách tiền tệ không kịp thời tăng lãi suất. Tuy nhiên, cơ quan này hiện vẫn để ngỏ khả năng về những đợt thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp theo.

Giới phân tích nhận định, thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi có những thông tin cụ thể từ bàn đàm phán Geneva và các tín hiệu rõ ràng hơn về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Tại Việt Nam, các thị trường đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.