Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 của Phú Thọ tăng 5 bậc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố ngày 19/4/2023, Phú Thọ đạt 84.05%, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố; tăng 5 bậc so với năm 2021 ở Chỉ số SIPAS.

Đối với chỉ số SIPAS năm 2022, mức độ hài lòng đối với các nội dung thành phần của Phú Thọ đều cao hơn trung bình cả nước: Đối với trách nhiệm giải trình của chính quyền đạt 83.49%; đối với cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đạt 82.25%; đối với chất lượng chính sách đạt 80.68%; đối với kết quả, tác động của chính sách đạt 83.29%; đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung đạt 82.43%; đối với tiếp cận dịch vụ đạt 85.54%; đối với thủ tục hành chính đạt 86.21%; đối với công chức đạt 84.57%; đối với kết quả dịch vụ đạt 85.99%; đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 85.67%.

Đáng chú ý, Phú Thọ là 1 trong 5 địa phương có mức độ hài lòng đối với việc cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cao nhất cả nước với 86.05%.

Chú thích ảnh
20 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng SIPAS

Theo kết quả công bố, PAR INDEX năm 2022, tỉnh Phú Thọ đạt 86.60 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Trong đó: Chỉ số Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 76.20 điểm; chỉ số Cải cách thể chế đạt 79.78 điểm; chỉ số Cải cách thủ tục hành chính đạt 99.01 điểm; chỉ số Cải cách tổ chức bộ máy đạt 92.28 điểm; chỉ số Cải cách tài chính công đạt 88.43 điểm; chỉ số Xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử đạt 77.59 điểm; chỉ số Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội đạt 85.39 điểm.

Đặc biệt, Phú Thọ xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố ở chỉ số thành phần Cải cách chế độ công vụ với 90.95 điểm.

Năm 2022 là năm thứ 11 liên tiếp Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố Chỉ số PAR INDEX của các bộ, các tỉnh, thành phố; là năm thứ 6 triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính SIPAS tại tất cả 63 tỉnh, thành phố.

Khánh Trang

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.