Chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh

Những diễn biến không thuận lợi từ nền kinh tế Trung Quốc cộng với tình hình căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 13/3 bị rớt giá thảm hại.

Những diễn biến không thuận lợi từ nền kinh tế Trung Quốc cộng với tình hình căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 13/3 bị rớt giá thảm hại.    

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết đến phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 13/3 chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn công ty lớn nhất của Mỹ bị mất giá 231,19 điểm, tương đương với 1,41%, xuống chỉ còn 16.108,89 điểm.

Chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh ảnh 1

Ảnh: AFP

Chỉ số Standard &amp Poor 500 và chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite cũng lần lượt bị mất giá 1,17% và 1,46%. Có tới 7,5 triệu cổ phiếu được trao đổi trong ngày 13/3 so với mức trung bình 6,8 triệu cổ phiếu trong tháng qua.     

Chiến lược gia về đầu tư Paul Mendelsohn thuộc công ty dịch vụ tài chính Windham Financial Services cho biết lý do đầu tiên khiến các nhà đầu tư lo ngại, bán tháo tài sản là cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3, theo đó nước CH tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine có thể sáp nhập vào Nga.

Nguyên nhân thứ hai là do tốc độ phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc, trong hai tháng đầu năm 2014 có dấu hiệu chậm lại đáng kể, trong đó cả vốn đầu tư, kinh doanh bán lẻ và sản lượng của các nhà máy đều giảm xuống mức thấp chưa từng có trong nhiều năm qua. Thông tin về việc các ngân hàng của Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm tới 20% các khoản tín dụng đối với một số ngành công nghiệp cũng gây lo ngại giới đầu tư chứng khoán về viễn cảnh phát triển và cơ hội đầu tư không còn khả quan như trước đây của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Cùng ngày, cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ trong tháng Hai vừa qua tiếp tục đà giảm, chủ yếu do siết chặt chi tiêu.    

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo công bố ngày 13/3 của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tổng thu ngân sách liên bang trong tháng Hai vừa qua là 144 tỷ USD, tăng 18% so với 123 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng chi ngân sách trong tháng là 337,5 tỷ USD. Như vậy, cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ trong tháng trước bị thâm hụt 193,5 tỷ USD, giảm mạnh so với mức thâm hụt 203,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước.     

Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu tài khóa 2014 (tính từ tháng Mười năm ngoái) đạt 1.100 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ tài khóa 2013 trong khi tổng chi là 1.480 tỷ USD, giảm 1,5%. Như vậy, trong 5 tháng đầu của tài khóa 2014, tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ là 377,4 tỷ USD, giảm 23,6% so với mức thâm hụt 493,95 tỷ USD cùng kỳ tài khóa 2013. Tuần trước, Tổng thống Barack Obama dự kiến tổng thâm hụt ngân sách tài khóa 2014 ở mức 649 tỷ USD so với mức thâm hụt 680 tỷ USD của tài khóa trước đó.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.