Google trở thành tập đoàn lớn thứ 2 trên sàn chứng khoán thế giới

Google đã vươn lên thành tập đoàn lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau gã khổng lồ công nghệ Apple và đứng trên "đại gia" ngành dầu lửa của Mỹ ExxonMobil. Đây là định giá của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 10/2.

Google đã vươn lên thành tập đoàn lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau gã khổng lồ công nghệ Apple và đứng trên "đại gia" ngành dầu lửa của Mỹ ExxonMobil. Đây là định giá của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 10/2.

Theo các thông số chốt phiên giao dịch ngày 10/2, vốn thị trường của Google đã bất ngờ đạt mức 394 tỷ USD, cao hơn 6 tỷ USD so với vốn thị trường của Exxon. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 7/2, vốn thị trường của Google đã có lúc vượt Exxon Mobil. Tuy nhiên phải đến ngày 10/2, tập đoàn mới lần đầu tiên mới vượt được Exxon Mobil trong phiên giao dịch cuối cùng.

Giá cổ phiếu của "đại gia" về cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng này đã tăng gấp đôi kể từ tháng 7/2012. Trong khi đó, nắm giữ mức vốn thị trường 472 tỷ USD, Apple duy trì ngôi vị doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn lớn nhất thị trường chứng khoán thế giới.

Sự vượt lên của Google cho thấy các công ty công nghệ lớn đang giữ vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Với công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới và thị phần áp đảo của mình, Google là công ty quảng cáo trực tuyến có doanh thu cao nhất thế giới.

Theo số liệu của Emarketer, trên thị trường quảng cáo trực tuyến ở Mỹ, Google hiện đang giữ vị trí thống lĩnh với thị phần 41%, so với mức 8,2% của mạng xã hội Facebook. Trong khi đó, hệ điều hành Android do hãng này phát triển đã chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trong thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Gần đây, Google còn tấn công vào lĩnh vực mới như mạng cáp quang, chương trình giải trí, xe không người lái, robot, dịch vụ Internet không dây từ khinh khí cầu.

TTVXN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.