Chị Linh giỏi việc nước, đảm việc nhà

Chị Thạch Thị Thùy Linh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) không chỉ đưa phong trào phụ nữ của chi hội phát triển, mà còn là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Chị Linh giỏi việc nước, đảm việc nhà ảnh 1

Tham quan mô hình trồng lạc của chị Thùy Linh.

Chị Linh sinh ra trong một gia đình thuần nông, khi lập gia đình lại khó khăn bởi không có đất sản xuất, phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống, sau đó chị được bên chồng cho 3,5 công ruộng sản xuất lúa nhưng vẫn không đủ sống và nuôi các con ăn học. 
Chị Linh đã quyết tâm chuyển đổi sản xuất. Từ 2 vụ lúa bấp bênh, chị chuyển sang 1 vụ màu, một vụ lúa. Lúc đầu chị chuyển sang trồng rau màu, nhưng giá cả bấp bênh, chị lại chuyển sang trồng lạc. Do đất mới chuyển đổi nên lạc đạt năng suất khá cao, giá bán ổn định, ít tốn công chăm sóc. Sau khi trồng lúa và trồng lạc, nhận thấy nguồn phụ phế phẩm còn nhiều mà không tận dụng hết, nên chị bàn với chồng mua 1 con bò cái về chăn nuôi thêm. Vừa làm, vừa tích lũy, chị đã mua thêm được 7 công đất (7.000 m2). Hiện nay, gia đình chị đã có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí. 
Không chỉ đảm việc nhà, chị còn hăng hái tham gia công tác phụ nữ của ấp. Chị Linh cho biết: Để phong trào phụ nữ phát triển, ngay từ đầu năm, chi hội đã tổ chức họp để triển khai công tác đến chị em, tổ chức sinh hoạt bốc thăm tổ hùn vốn xoay vòng và xét ưu tiên cho chị em gặp khó khăn trước. Để giúp chị em phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tiết kiệm, tạo nguồn vốn tại chỗ giúp cho chị em thoát nghèo bền vững.
Bài và ảnh: Nguyễn Tân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.