Chị gái ca COVID-19 thứ 17 của Việt Nam từng dự một loạt sự kiện thời trang ở Italy

Cô gái này đã tham dự hàng loạt sự kiện thời trang của hai nhãn hàng cao cấp Gucci và Saint Laurent trước khi được xác định dương tính với virus SARS-COV-2.
Chú thích ảnh
Show diễn thời trang luôn thu hút số lượng người xem lớn kể cả trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cô N. Nguyen (27 tuổi) đã được chẩn đoán nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng virus SARS-COV-2 gây ra sau chuyến đi tới châu Âu với em gái là N.H.N (26 tuổi). Em gái N.H.N sau khi trở về Việt Nam cũng đã được phát hiện bị nhiễm COVID-19 sau khi có các biểu hiện triệu chứng sốt, ho và khó thở. Cô N.H.N hiện đã được cách ly, điều trị.

Tại châu Âu, bệnh nhân đã tham dự hai buổi trình diễn thời trang tại Milan (Italy) và Paris (Pháp) với sự tham gia của khoảng 1.000 vị khách đặc biệt. Những người tới tham dự tuần lễ thời trang tại Paris và Milan cho biết họ vẫn tự cách ly sau khi trở về nước. Một số phóng viên thời trang tại Mỹ và các quốc gia châu Á như Singapore và Thái Lan xác nhận công ty yêu cầu họ không trở lại văn phòng làm việc sau khi tới Milan.

Hiện Milan – nằm trong khu vực Lombardy của Italy – đã nhận lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus. Italy là quốc gia bên ngoài châu Á có số ca nhiễm bệnh COVID-19 nhiều nhất.

Hãng thông tấn ANSA của Italy dẫn số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết, trong ngày 8/3, Italy ghi nhận thêm 133 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 366 người (tăng 57,1% so với ngày 7/3). Số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày tăng 1.326 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Italy tính đến nay lên 7.375 trường hợp.

Ngày 8/3, Thủ tướng nước này Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh hạn chế ra vào khu vực tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, gồm toàn bộ vùng Lombardia, 14 tỉnh thuộc Veneto, Emilia Romagna, Piemonte và Marche. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 8/3 - 3/4.

Tính đến 8h sáng 9/3, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 30 trường hợp, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn và xuất viện. Trước đó, vào tối 6/3, sau 22 ngày Việt Nam không có người nhiễm COVID-19 mới, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân này đi thăm chị gái N. Nguyen tại Anh, sau đó cùng chị gái qua Italy du lịch và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN0054 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Đến ngày 8/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã phát hiện thêm 10 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới chuyến bay VN0054. Các ca đang được cách ly, điều trị và hiện tình trạng sức khoẻ ổn định.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.