Chỉ định Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa

Chiều ngày 12/8, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.
Chú thích ảnh
Đồng chí Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch đặc khu Trường Sa.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, đã trao Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa về đặc khu Trường Sa.

Theo đó, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa; ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Xuân Bình khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh Khánh Hòa về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việc HĐND tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm, chỉ định hai đồng chí giữ trọng trách lãnh đạo UBND đặc khu Trường Sa, thể hiện sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những cán bộ đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác trên quần đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đặc khu và chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với quân, dân huyện đảo; chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Thay mặt các đồng chí được chỉ định, ông Phạm Thanh Liêm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Khánh Hòa và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Vùng 4 Hải quân cũng đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian công tác trên quần đảo Trường Sa mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa gia đình, cường độ huấn luyện cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng, đặc biệt trong đó có 34 đồng chí sĩ quan được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Vùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ ngày, tuần; nhất là quy định về sử dụng rượu bia, tham gia giao thông, đi lại, không tụ tập sai quy định; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; bảo đảm an toàn thông tin. Nắm chắc hoàn cảnh, nguyện vọng của từng đồng chí, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định, nhất là việc đi phép, chuyển công tác.

Tổ chức sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến bàn các biện pháp, đưa ra cách làm hay, mô hình hiệu quả hoặc kinh nghiệm tốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội tại các đảo. Đồng thời yêu cầu các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, không để tư tưởng chủ quan, công thần; kịp thời báo cáo tâm tư nguyện vọng với thủ trưởng đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ; chấp hành nghiêm quy định khi đi phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5/10 đến rạng sáng nay.