Chỉ đạo về vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chỉ đạo về vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội ảnh 1

Điểm tập kết thân cây sau khi chặt từ các tuyến phố. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.UBND thành phố Hà Nội rà soát đánh giá các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện.* Yêu cầu khẩn trương thanh tra việc cải tạo và thay thế cây xanh Ngày 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản yêu cầu các ban, ngành chức năng liên quan của thành phố khẩn trương thanh tra việc cải tạo và thay thế cây xanh trên địa bàn. Đây là nội dung hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo ngày 31/3 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chánh Thanh tra thành phố cùng Đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương tiến hành thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo tại văn bản 1890/UBND–TH ngày 22/3/2015; làm rõ, kết luận và báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố đã giao tại Thông báo 40/TB-UBND ngày 20/3/2015, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Nghiêm túc dừng cải tạo, thay thế cây xanh hai bên tuyến đường; khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; thông tin đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố còn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã; tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị trên địa bàn theo quy định; tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước, trong mùa mưa, bão; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị…Văn Cảnh, Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.