Chỉ 5 phút xong mâm cỗ Tết thời @ nếu chị em biết dịch vụ này

Phải làm đến hết ngày 29 mới được nghỉ Tết, chị Hà không còn thời gian chuẩn bị cho mâm cỗ cúng tất niên. Năm nay, chị quyết định sẽ đặt cỗ siêu thị để "giải phóng sức lao động".
Do công việc quá bận rộn nên năm nay chị Minh Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không thể tất bật ngược xuôi chợ búa mua từng củ hành, củ tỏi, thịt lợn, thịt gà như các năm trước. Chỉ cần ngồi liệt kê các món gia đình mình cần, sau đó gọi một cú điện thoại chưa đến 5 phút cho siêu thị là có thể yên tâm ngồi đợi cỗ.
Chỉ 5 phút xong mâm cỗ Tết thời @ nếu chị em biết dịch vụ này ảnh 1

Một thực đơn cỗ Tết của siêu thị Fivimart.

Năm nay, siêu thị Fivimart cung cấp dịch vụ Mâm cỗ ngày Tết. Với mức giá chỉ 900.000 - 1 triệu đồng, khách hàng sẽ có một mâm cỗ với đầy đủ các món ăn truyền thống của ngày Tết như bánh chưng, nem rán, canh măng, nộm...Khách hàng chỉ cần đặt trước 2 ngày, siêu thị sẽ giao hàng vào các ngày 29 - 30 Tết, ra Giêng là ngày 14, 15 tháng Giêng.Chị Hà tâm sự, Tết nào chị cũng phải chuẩn bị mâm cơm tất niên, cơm cúng sáng mùng 1 Tết, cơm mùng 3 Tết hóa vàng. Công việc bếp núc khiến chị vô cùng mệt mỏi."Năm ngoái tôi đặt thử một mâm cỗ cúng tất niên 10 món, ăn thấy ngon, mâm cỗ chất lượng mà giá phải chăng. Do đó cách đây 2 ngày tôi đã hoàn tất việc đặt cỗ cho mấy ngày Tết rồi", chị Hà vui vẻ cho hay.
Chỉ 5 phút xong mâm cỗ Tết thời @ nếu chị em biết dịch vụ này ảnh 2

Dịch vụ Mâm cỗ ngày Tết của siêu thị được nhiều bà nội trợ tin tưởng.

Chị Hà cho biết thêm: Ngày 30 chị đặt mâm cỗ 9 món trong đó có tôm tẩm bột chiên, cá chép chiên giòn, canh măng khô ninh móng giò, nem hải sản cua bể... Sang ngày mùng 1, mùng 2 đi chơi nhiều, ăn uống đơn giản nên chị đặt lẻ các món như: cá trắm đen kho giềng, canh măng, nộm, giò xào, nem..."Riêng mùng 3 Tết, tôi đặt lẩu cá của một quán ăn trên phố. Hôm đó, họ mở hàng trở lại sẽ có cá tươi, rau, nước dùng lẩu phục vụ tận nhà cho mình", chị Hà nói.Mấy năm gần đây, tâm lý tranh thủ nghỉ ngơi vào dịp Tết khiến nhiều chị em, nhất là ở các thành phố, thay vì vất vả vào bếp nấu nướng đã chuyển qua đặt đồ ăn sẵn. Dịch vụ nấu cỗ Tết nhờ đó "hốt" bạc, nhiều nơi còn quá tải.Theo ghi nhận của phóng viên, dịch vụ nấu cỗ Tết thuê nở rộ. Mức giá mỗi mâm cỗ khác nhau nhiều vì tuỳ theo yêu cầu của khách.
Chỉ 5 phút xong mâm cỗ Tết thời @ nếu chị em biết dịch vụ này ảnh 3

Các dịch vụ làm cỗ Tết ngày càng phát triển do cuộc sống bận rộn.

Chị Nguyễn Thị Vinh (chợ Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) cho biết, đến thời điểm này đã không nhận thêm đơn hàng bánh chưng do quá nhiều người đặt. Ngoài bánh chưng, chị còn cung cấp các món ăn đặc trưng Tết như gà luộc, chả quế, giò lụa, giò bò, giò tai...Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Giang ở Trần Cung, Cầu Giấy thì đã nhận làm 40 mâm cỗ cúng tất niên với yêu cầu giao vào hai ngày cuối cùng của năm. Hiện chị đã chốt và không nhận thêm đơn hàng nữa. Một số món nguội như giò xào, thịt đông thì có thể làm trước. Còn món xào, canh măng... thì phải chờ sát ngày mới làm.Theo bật mí của một số người chuyên nấu cỗ Tết có tiếng ở Hà Nội, mỗi đợt thu lãi trên 100 triệu là chuyện thường. Tuy nhiên, nếu làm ẩu thì năm sau sẽ mất khách.
Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.