Chém người vô cớ, nhóm thanh niên lĩnh án tù

Ngày 19/1, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Chamaléa Nhúng (30 tuổi), Chamaléa Di (24 tuổi), Katơr Nguyên (27 tuổi), đều ngụ tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, cùng về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên xét xử. 

Hội đồng xét xử tuyên đã phạt bị cáo Chamaléa Nhúng mức án 12 năm tù giam, Chamaléa Di 12 năm tù giam và  Katơr Nguyên 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng, chiều tối 26/7/2019, Chamaléa Nhúng tổ chức ăn nhậu với nhóm bạn tại địa phương. Khi uống rượu, Nhúng kể cho nhóm bạn nghe về việc bị nhóm thanh niên ở thôn Ma Trai và thôn Đầu Suối B (xã Phước Chiến) ném đá vào nhà nhưng không rõ ai ném. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong cả nhóm kéo về nhà Nhúng ăn cơm. Ăn xong, Nhúng vào trong nhà lấy ba con tự chế dạng mã tấu đưa cho Di và Nguyên mỗi người một con dao rồi rủ nhau đến thôn Đầu Suối B tìm các thanh niên để đánh.

Khi đến nhà một người dân trong thôn, nhóm của Nhúng thấy nhiều thanh niên đang ngồi nhậu, Nguyên tiến đến cầm dao chém vào nhóm người nhưng không trúng, cả nhóm thanh niên bỏ chạy.

Sau đó, nhóm của Nhúng cầm dao đuổi theo nhóm thanh niên để chém nhưng không kịp, lát sau Di quay lại thì thấy anh Pi Năng Hiêu đang nằm ngủ trên võng, Di cầm dao chém mạnh một nhát trúng vào đầu anh Hiêu, sau đó chém tiếp nhát thứ hai thì anh Hiêu dùng tay phải ôm đầu, lưỡi dao trúng vào tay và vùng đầu làm anh Hiêu bất tỉnh.

Nhúng đến nơi thấy anh Hiêu nằm bất động thì dùng chân đá tiếp vào anh Hiêu. Thấy nhiều người đi đến, nhóm của Nhúng bỏ chạy về nhà cất dấu vũ khí rồi đi ngủ. Anh Hiêu sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả giám định thương tích cho thấy Pi Năng Hiêu bị thương nặng ở phần đầu, đứt lìa đốt 2,3 của ngón 2, 3 bàn tay phải, tỷ lệ thương tích 34%.

Sau sự việc, nhóm của Nhúng đã tác động người nhà bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, các bị cáo Nhúng, Di, Nguyên thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Chamaléa Nhúng, Chamaléa Di, Katơr Nguyên là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn. Hành vi côn đồ này làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh ở địa phương, do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.