CHDC Congo: Lực lượng nổi dậy tấn công, ít nhất 43 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do lực lượng nổi dậy tiến hành tại khu vực Đông Bắc của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Chú thích ảnh
Hiện trường cuộc tấn công được cho là do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Quân đội nước này cho biết, vụ tấn công xảy ra ngày 1/4 tại làng Bafwakoa thuộc tỉnh Ituri, cách thủ phủ Bunia khoảng 300 km. Theo ông Jules Tshikudi Ngongo, người phát ngôn của Quân đội Chính phủ, cuộc tấn công do Các lực lượng dân chủ đồng minh (ADF) thực hiện, khiến 43 người thiệt mạng và 44 ngôi nhà bị phóng hỏa.

ADF là nhóm vũ trang có nguồn gốc từ Uganda, với tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Nhóm này thường xuyên bị cáo buộc thực hiện các cuộc thảm sát nhằm vào dân thường tại tỉnh Ituri và khu vực lân cận North Kivu.

Lâu nay, bất chấp sự hiện diện của Quân đội Chính phủ và các phái bộ quốc tế, khu vực miền Đông CHDC Congo vẫn chìm trong bất ổn do hoạt động của nhiều nhóm vũ trang. Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tiếp tục đe dọa an ninh và gây khủng hoảng nhân đạo ở khu vực. Giới chức địa phương cho biết, đang triển khai các biện pháp truy quét lực lượng nổi dậy và tăng cường bảo vệ dân thường.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.